Kazuyoshi Miura ký hợp đồng mới với Yokohama

Lê Kiên (VTV Sports)Cập nhật 04:33 ngày 12/01/2019

VTV.vn - Kazuyoshi Miura, 51 tuổi, đang chuẩn bị cho mùa giải thứ 34 trong sự nghiệp cầu thủ và anh vừa thông báo đã được CLB Yokohama gia hạn hợp đồng.

Danh thủ Nhật Bản trẻ mãi không già Kazuyoshi Miura chưa có dấu hiệu dừng lại khi vừa ký hợp đồng thi đấu mới với Yokohama trước dịp sinh nhật tuổi 52.

Miura, người sẽ tròn 52 tuổi vào ngày 26/02 tới, vừa thông báo việc hợp đồng thi đấu với đội bóng hạng 2 Nhật Bản được gia hạn, và anh sẽ có mùa giải thứ 34 trong sự nghiệp cầu thủ.

Ở tuổi 51, Miura đã phá kỷ lục của Stanley Matthew, trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi được bàn thắng tại một giải bóng đá chuyên nghiệp (bàn thắng được Miura ghi vào năm 2017). Miura cũng là cầu thủ duy nhất còn thi đấu kể từ khi giải VĐQG Nhật Bản ra đời năm 1993.

Miura cho biết: "Tôi ký hợp đồng mới, thi đấu cho Yokohama thêm mùa giải 2019 nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi. Tôi sẽ nỗ lực trong mỗi trận đấu, sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân. Tôi sinh ra đã thuộc về bóng đá và hàng ngày, tôi vẫn luyện tập với sự hào hứng cao nhất".

Cựu tuyển thủ Nhật Bản Miur – người gia nhập Yokohama ở tuổi 38, năm 2005 – đã chia tay ĐTQG sau 19 năm cống hiến, với 89 trận đấu và ghi 55 bàn.

Miura bắt đầu sự nghiệp với Santos và đã trải qua những năm tháng ở Brazil trước khi trở về Nhật Bản năm 1990. 3 năm sau, Miura đã vượt qua những ngôi sao như Gary Lineker hay Zico, trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Nhật Bản ngay ở mùa đầu tiên giải đấu này diễn ra.

Miura cũng được bầu chọn là Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm 1993, nhưng sau đó gây nhiều tranh cãi khi không được chọn vào ĐT Nhật Bản dự World Cup 1998, dù trước đó anh đã ghi 14 bàn ở vòng loại, giúp ĐT xứ sở mặt trời mọc lần đầu giành quyền góp mặt tại đấu trường lớn nhất thế giới.

Miura đã chơi 56 phút trong 9 trận đấu vào thay người cho Yokohama mùa trước, nhưng chưa ghi được bàn nào.