Khách sạn đắt đỏ của Lionel Messi bị yêu cầu phá bỏ

Anh QuânCập nhật 16:26 ngày 06/12/2021

VTV.vn - Khách sạn sang chảnh tại Tây Ban Nha của chủ nhân 7 QBV vướng vào rắc rối với chính quyền và sắp bị phá bỏ.

Theo tờ El Confidencial, tòa án Barcelona mới đây đã ra thông báo bằng văn bản về quyết định phá dỡ một phần khách sạn MiM Sitges, nằm ở thị trấn ven biển Sitges, cách trung tâm thành phố Barcelona chừng 35 km. Đây là khách sạn Lionel Messi cùng Tập đoàn Majestic từng bỏ ra hơn 30 triệu euro mua hồi năm 2017.

Khách sạn đắt đỏ của Lionel Messi bị yêu cầu phá bỏ - Ảnh 1.

Khách sạn nằm cách bãi biển chỉ hơn 100m, bao gồm 77 phòng ngủ, được đánh giá đạt tiêu chuẩn 4 sao và chi phí qua đêm trung bình khoảng 123 euro. Khách sạn này từng được ca ngợi là có khả năng bảo vệ môi trường, với 80% vật liệu sử dụng để xây dựng tòa nhà từ những loại vật liệu tái chế. Hơn hết, nó có các bể lớn để thu gom nước thải từ các vòi hoa sen trong phòng. Nước thải này sau đó được lọc lại để tái sử dụng trong nhà vệ sinh hoặc dùng để tưới cây.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, siêu sao 34 tuổi người Argentina đã mua lại khách sạn này mà không biết rằng Tòa thị chính Sitges đã ra lệnh phá dỡ nó do không tuân thủ các quy định về xây dựng.

Khách sạn đắt đỏ của Lionel Messi bị yêu cầu phá bỏ - Ảnh 2.

Ban công trong các phòng ngủ tại khách sạn được cho là quá lớn. Nhưng quan trọng hơn là tòa nhà có thể đổ sụp nếu chúng không được thu nhỏ lại hoặc bị phá dỡ. Không những vậy, vấn đề phòng cháy chữa cháy của khách sạn cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn do các cơ quan chức năng đưa ra.

Hiện Messi cùng các cộng sự đều giữ thái độ im lặng và ủy quyền cho các luật sư giải quyết vụ việc.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!