Không có danh hiệu, HAGL vẫn có thể tự hào về kỷ lục này

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 16:37 ngày 29/11/2017

VTV.vn - Giải VĐQG V.League 2017 là mùa giải thứ 3 liên tiếp CLB HAGL giữ vị trí số 1 về sức hút với khán giả tới sân.

Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức giải, HAGL là đội bóng có tổng số khán giả tới sân theo dõi các trận đấu cao nhất tại V.League 2017: tổng cộng 217.000, trung bình 8.346 người / trận.

Nhờ sức hút đặc biệt với khán giả như vậy, dễ hiểu khi HAGL còn tạo nên trận cầu có số lượng người tới sân theo dõi lớn nhất mùa giải. Đó là trận khai màn V.League 2017 cùng SHB Đà Nẵng trân sân Hòa Xuân với 19.000 khán giả.

HLV Park Hang-seo triệu tập 9 cầu thủ HAGL cho U23 Việt Nam HLV Park Hang-seo triệu tập 9 cầu thủ HAGL cho U23 Việt Nam

VTV.vn - HLV Park Hang-seo triệu tập 9 cầu thủ của CLB HAGL để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Trên sân nhà Pleiku, 2 trận đấu có số lượng khán giả đông nhất của HAGL mùa này là trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh (vòng 8) và gặp FLC Thanh Hóa (Vòng 12) với cùng số lượng 11.000 CĐV tới sân.

Với sự góp mặt của vị khách HAGL, các sân đấu của các đội chủ nhà khác như sân Tam Kỳ (Quảng Nam), sân Hòa Xuân (Đà Nẵng)...cũng được hưởng lợi khi thu hút được số lượng khán giả đông nhất từ trước tới nay.

Rõ ràng, dù không gặt hái được những danh hiệu nhưng nhờ lối đá đẹp, giàu nhiệt huyết tuổi trẻ đã giúp HAGL giành được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.