Lần đầu lên tiếng sau cú sốc phải ngồi tù, Ronaldinho nói điều gì?

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 06:59 ngày 28/04/2020

VTV.vn - Huyền thoại bóng đá Brazil lần đầu tiên chia sẻ về quãng thời gian khó khăn mà anh chưa từng gặp phải trong cuộc đời.

Vào ngày thứ 2 vừa qua, Ronaldinho đã trả lời phòng vấn trên kênh truyền hình ABC TV của Paraguay. Đây là lần đầu tiên Ronaldinho lên tiếng sau khi anh bị bắt giam tại đây:

"Chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi khi biết các giấy tờ lại không hợp pháp. Kể từ đó chúng tôi luôn hợp tác với hệ thống tư pháp để làm rõ sự thật. Từ thời điểm đó đến hôm nay, chúng tôi đã giải thích mọi thứ và đáp ứng mọi yêu cầu được đưa ra.

Đây quả thực là cú sốc, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Trong cuộc đời mình, tôi luôn cố gắng đạt đến đẳng cấp cao nhất của nghề nghiệp và mang niềm vui đến cho mọi người thông qua bóng đá".

Lần đầu lên tiếng sau cú sốc phải ngồi tù, Ronaldinho nói điều gì? - Ảnh 1.

Ronaldinho chơi bóng trong thời gian ngồi tù

"Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đất nước này tới nay, tôi luôn cảm nhận được tình cảm, lòng nồng hậu và sự tôn trọng của tất cả người Paraguay. Tôi vô cùng biết ơn điều đó. Tôi có đức tin. Tôi luôn cầu nguyện cho mọi thứ tốt đẹp và hy vọng hoàn cảnh này sẽ sớm kết thúc", cựu tuyển thủ Brazil nhấn mạnh.

Dù đã được tại ngoại nhưng Ronaldinho vẫn chưa an toàn. Cựu ngôi sao của Barca cùng anh trai vẫn đang bị điều tra về nghi án liên quan tới việc rửa tiền. Trong bối cảnh hoạt động tư pháp ở Paraguay bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19, Ronaldinho nhiều khả năng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Khi được hỏi điều đầu tiên sẽ làm nếu thoát tội, Ronaldinho đã nhắc đến mẹ.

"Tôi muốn gửi một nụ hôn tới mẹ. Bà đã trải qua quãng thời gian khó khăn vì dịch bệnh."