LĐBĐ Tây Ban Nha “bênh” Real vụ đăng cai CK Cúp Nhà Vua

Cập nhật 17:24 ngày 06/03/2015

San Bernabeu có thể sẽ không phải là nơi diễn ra trận chung kết Copa del Rey năm nay như dự kiến.

(VTV.vn) - Chạnh lòng vì nhiều khả năng sẽ phải chứng kiến cảnh kình địch Barca đăng quang tại Bernabeu, Real Madrid vùng vằng thoái thác quyền đăng cai trận chung kết Cúp Nhà Vua.

Ở mùa giải 1996/97, Barca nâng cao chiếc Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha sau khi đánh bại Real Betis trên thánh địa Santiago Bernabeu của đại kình địch Real Madrid. Khi đó, CĐV đội bóng Hoàng gia phải nhẫn nhịn hết mức khi chứng kiến màn ăn mừng của hàng ngàn CĐV tới từ xứ Catalan.

Đại thắng, Barcelona thẳng tiến vào chung kết Cúp Nhà Vua Đại thắng, Barcelona thẳng tiến vào chung kết Cúp Nhà Vua

(VTV.vn) - Barcelona đã tiếp tục có chiến thắng trước Villarreal tại trận bán kết lượt về, qua đó thẳng tiến vào trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với tổng tỷ số 6-2.

Dường như không muốn điều đó lặp lại, Real Madrid viện lí do sân chưa kịp sửa xong vào thời điểm cuối tháng 5, khi Barcelona và Athletic Bilbao đọ sức trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha năm nay.

Trước tình thế trên, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cũng đã có động thái được cho là “lắng nghe và thấu hiểu” tâm tư của các Madridista. Theo đó, RFEF có thể sẽ thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết Copa del Rey năm nay trước khi trận đấu diễn ra vào ngày 30/5.

Điều hợp viên Miguel Angel Lopez

Điều hợp viên Miguel Angel Lopez

“Nếu Real Madrid không muốn tổ chức trận chung kết Cúp Nhà Vua thì có lẽ cũng không nên ép họ”, điều hợp viên Miguel Angel Lopez đại diện cho LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết.

Như vậy, trong trường hợp Real Madrid một mực không chịu đăng cai còn RFEF chiều lòng đội bóng đang dẫn đầu La Liga, sân Mestalla sẽ được chỉ định là nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của Cúp Nhà Vua năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.