LĐBĐ Thái Lan mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Nishino

Anh QuânCập nhật 13:48 ngày 30/07/2021

VTV.vn - Với việc bị sa thải trước thời hạn hợp đồng, LĐBĐ Thái Lan sẽ phải đền bù cho HLV Akira Nishino một khoản tiền khá lớn.


Trong bản hợp đồng đầu tiên ký với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Nishino hưởng mức lương 30 triệu bath mỗi năm. Sau khi gia hạn, con số này nâng lên thành 33 triệu bath mỗi năm.

Vì vậy, với việc bị chấm dứt hợp đồng trước 6 tháng, HLV Nishino được đền bù 16,5 triệu bath (tương đương 11,5 tỷ đồng). Thông tin này cũng được ông Somyot Poompunmuang, Chủ tịch FAT xác nhận.

LĐBĐ Thái Lan mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Nishino - Ảnh 1.

Ông Nishino bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 7/2019. Dưới thời ông Nishino, các đội tuyển quốc gia Thái Lan thi đấu không thành công. Đội U22 Thái Lan bị loại sớm từ vòng bảng ở SEA Games 30 (Philippines). Mới đây, đội tuyển Thái Lan cũng dừng chân ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết quả nghèo nàn trên khiến giới hâm mộ Thái Lan và cả FAT đều rất sốt ruột. Quan hệ giữa ông Nishino và truyền thông Thái Lan cũng không tốt. Hôm 29/7, FAT đã chính thức ra quyết định thanh lý hợp đồng với nhà cầm quân Nhật Bản.

LĐBĐ Thái Lan mất bao nhiêu tiền khi sa thải HLV Nishino - Ảnh 2.

Hiện FAT đang lên kế hoạch tìm người mới thay thế ông Akira Nishino. Một số cái tên đã được nhắc tới, trong đó có cả HLV trưởng HAGL, Kiatisuk Senamuang.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!