Lee Nguyễn tiếp tục được triệu tập lên tuyển Mỹ

Theo Dân TríCập nhật 07:21 ngày 11/01/2015

Hôm nay, HLV Jurgen Klinsmann vừa lên danh sách 28 tuyển thủ Mỹ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Chile và Panama. Đáng chú ý trong đợt tập trung này, Lee Nguyễn tiếp tục góp mặt.

Lee Nguyễn tiếp tục được tin tưởng ở ĐT Mỹ

Lee Nguyễn tiếp tục được tin tưởng ở ĐT Mỹ

Cách đây vài tháng, HLV người Đức đã quyết định trao cơ hội khoác áo ĐT Mỹ cho Lee Nguyễn sau 7 năm vì phong độ tuyệt vời ở MLS. Cộng thêm màn trình diễn tuyệt vời trong 12 phút cuối trận giao hữu với Colombia đã khiến cựu cầu thủ của HAGL và Bình Dương tiếp tục được tin tưởng. Đây sẽ là cơ hội tốt để Lee Nguyễn tiếp tục chứng tỏ mình trong mắt HLV Jurgen Klinsmann.

Tiền vệ gốc Việt vừa trải qua năm thi đấu thành công trong màu áo New England Revolution. Anh đã ghi 18 bàn thắng giúp CLB của mình vô địch miền Đông và đứng thứ 2 tại MLS. Bên cạnh đó, Lee Nguyễn cũng đứng thứ 3 trong danh sách bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này.

Bên cạnh Lee Nguyễn, HLV Jurgen Klinsmann cũng triệu tập hàng loạt cựu binh khác của “Chú Sam” như Clint Dempsey, Jermaine Jones, Michael Bradley. Thủ thành Tim Howard là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của ĐT Mỹ. Gần đây, anh đã dính chấn thương bắp đùi trong màu áo Everton.

ĐT Mỹ sẽ bước vào trận giao hữu với Chile vào ngày 29/1. Tới ngày 8/2, họ sẽ chạm trán với Panama. Trong 4 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Jurgen Klinsmann đã không biết mùi chiến thắng.

Danh sách 28 tuyển thủ Mỹ:

Thủ môn: Alex Bono (Thất nghiệp), Sean Johnson (Chicago Fire), Jon Kempin (Sporting Kansas City), Nick Rimando (Real Salt Lake).

Hậu vệ: Matt Besler (Sporting Kansas City), Steve Birnbaum (DC United), Christian Dean (Vancouver Whitecaps), Brad Evans (Seattle Sounders FC), Jermaine Jones (NE Revolution), Perry Kitchen (DC United), Shane O’Neill (Colorado Rapids), Oscar Sorto (LA Galaxy).

Tiền vệ: Michael Bradley (Toronto FC), Mix Diskerud (Tự do), Dennis Flores (Club Leon; Mexico), Luis Gil (Real Salt Lake), Miguel Ibarra (Minnesota United), Lee Nguyễn (NE Revolution), Marc Pelosi (Liverpool; Anh), Dillon Serna (Colorado Rapids), Brek Shea (Orlando City SC), Wil Trapp (Columbus Crew).

Tiền đạo: Tesho Akindele (FC Dallas), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Julio Morales (Tepic; Mexico), Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes), Bobby Wood (1860 Munich; Đức), Gyasi Zardes (LA Galaxy).