Lewis Hamilton chính thức nhận danh hiệu Hiệp sĩ

Đình CườngCập nhật 08:16 ngày 16/12/2021

VTV.vn - Với những đóng góp của mình không chỉ trong sự nghiệp thể thao, tay đua người Anh đã được quê hương mình tôn vinh 1 cách xứng đáng.

Niềm vui đã đến với Lewis Hamilton chỉ 1 vài ngày sau khi anh nhận thất bại trong cuộc đua vô địch. Tay đua 36 tuổi vào hôm qua đã chính thức được phong tước hiệp Hiệp sĩ hoàng gia Anh, trong 1 buổi lễ được tổ chức ở cung điện Windsor. Anh là tay đua công thức 1 thứ 4 được phong tước hiệu này, sau Stirling Moss, Jackie Stewart và Jack Brabham.

Lewis Hamilton chính thức nhận danh hiệu Hiệp sĩ - Ảnh 1.

Hamilton trao đổi cùng Thái tử Charles tại lễ phong danh hiệu Hiệp sĩ

Không chỉ nổi tiếng với vai trò 1 tay đua, Hamilton còn được biết tới với những hoạt động hỗ trợ cho người da màu trong việc hòa nhập với xã hội. Anh đã lập ra "Ủy ban Hamilton" nhằm giúp đỡ các tay đua da màu và cải thiện môi trường làm việc của họ tại các đội đua.

Năm nay, Hamilton cũng tạo ra 1 tổ chức từ thiện của mình mang tên Mission 44 (44 là số xe F1 của anh) nhằm tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi tới từ các nhóm đang chưa được quan tâm  tại vương quốc Anh, qua đó thu hẹp khoảng cách về giáo dục và giới thiệu cơ hội việc làm cho họ. Anh cam kết sẽ chi 20 triệu bảng cho tổ chức từ thiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!