Liên đoàn bóng đá Italia sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các cầu thủ

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:25 ngày 14/04/2020

VTV.vn - Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho các cầu thủ khi giải VĐQG Italia trở lại, Liên đoàn bóng đá nước này đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau.

Giải VĐQG Italia đã phải tạm ngừng từ 9/3 và cho đến thời điểm này, BTC vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn bao giờ tất cả các trận đấu sẽ kết thúc. Vẫn còn 12 vòng đấu phía trước và theo chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) - ông Gabriele Gravina, ông sẽ triệu tập một cuộc họp vào thời gian tới.

Theo đó, đại diện của các đôi bóng sẽ cùng nhau thảo luận cách thức để trận đấu được diễn ra an toàn. Các cầu thủ sẽ được xét nghiệm SAR-CoV-2 trong 2 tuần liên tục để đảm bảo không ai dương tính trước khi bước vào sân thi đấu. Vì giải đấu vẫn còn tới 12 vòng cần phải hoàn thành, nên nhiều khả năng, sẽ không có kỳ nghỉ hè. Hiện tại, chủ tịch Brescia - ông Massimo Cellino vẫn khẳng định đội bóng của mình sẽ tự rút khỏi giải nếu các yếu tố an toàn không được đảm bảo.