Lý do đặc biệt khiến đôi giày của Michael Jordan sẽ được bán với giá kỷ lục

Đình CườngCập nhật 05:37 ngày 14/05/2020

VTV.vn - Dường như, mọi kỷ vật liên quan tới huyền thoại của Chicago Bulls đều có giá cao ngất ngưởng mỗi lần được đem bán đấu giá.

Đôi giày bóng rổ nổi tiếng nhất mọi thời đại - Air Jordan 1 - lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1985. Đây cũng là mẫu giày đầu tiên được làm riêng cho 1 VĐV bóng rổ, bởi trước đó, các VĐV đi giày theo hợp đồng của giải đấu với hãng cung cấp dụng cụ tập luyện. Đôi giày Air Jordan 1 đầu tiên mà Michael Jordan mới đây đã được bán đấu giá bởi nhà đấu giá Sotheby’s. Đã có 8 lời đề nghị theo cuộc đấu giá này, và mức giá hiện tại mà đôi Air Jordan 1 đang có là 160.000 USD. Nhà Sotheby’s ban đầu hi vọng giá của đôi này tối đa vào khoảng 150.000 USD.

Nhiều khả năng, đôi Air Jordan 1 sẽ được bán với giá kỷ lục dành cho 1 đôi giày bóng rổ trong những ngày tới. Các chuyên gia nhận định, đôi giày này có thể vượt qua mốc 200.000 USD một cách dễ dàng.

Sức hút của Air Jordan 1 chưa bao giờ hạ nhiệt. Thiết kế đậm chất thời trang của nó phù hợp không chỉ với các VĐV bóng rổ, mà còn có rất nhiều cách phối đồ khác nhau khi đi trên chân đôi giày này. Air Jordan 1 càng được chú ý hơn trong 1 tháng trở lại đây, khi series phim tài liệu "The Last Dance" nói về sự nghiệp Michael Jordan được công chiếu. Mức giá kỷ lục cho 1 đôi giày thể thao nói chung, tính đến thời điểm này, là 437.000 USD cho 1 đôi Nike "Moon Shoe".