Man City sắp thành cựu vương, Pellegrini vẫn nói cứng

H.M (dịch)Cập nhật 06:46 ngày 15/03/2015

Manuel Pellegrini vẫn tin vào cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Premier League của Man City.

(VTV.vn) - Thất bại muối mặt trước Burnley, kém Chelsea 5 điểm và chơi nhiều hơn 2 trận, tuy nhiên, Man City vẫn chưa hết cơ hội vô địch – theo cách nghĩ của HLV Manuel Pellegrini.

Dù chỉ phải gặp đội bóng yếu như Burnley ở vòng 29 Premier League 2014/15 tuy nhiên, sự yếu kém của hàng công đã khiến cho Man City bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối phương. Không những thế Man City còn để thủng lưới 1 bàn và chấp nhận thua chung cuộc. Đây đã là lần thứ 2 ở mùa giải này, Man City “bó tay” với Burnley. Ở trận lượt đi tại Etihad, Man City thậm chí còn dẫn trước Burnley 2 bàn trước khi để đối phương gỡ hòa 2-2.

Burnley 0-1 Man City: Cái chết của nhà vua! Burnley 0-1 Man City: Cái chết của nhà vua!

(VTV.vn) - Thất bại bất ngờ trong ngày thi đấu cực bế tắc trước đối thủ dưới cơ – Burnley, Man City có lẽ đã dần mường tượng ra cảnh mình sắp trở thành cựu vương Premier League.

Trận thua tai hại này khiến Man City không những chẳng thể cải thiện được điểm số so với Chelsea mà thậm chí còn đang chơi nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp này tới 2 trận. Nói cách khác, ngay cả những CĐV lạc quan nhất của CLB cũng không còn đặt nhiều hy vọng vào việc Man City có thể bảo vệ ngôi vô địch ở mùa giải này.

Tuy nhiên, HLV Manuel Pellegrini lại nghĩ khác. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, vị chiến lược gia người Chile nói: “Kết quả không phản ánh đúng trận đấu. Burnley không tạo ra nhiều cơ hội nhưng Man City đã thua. Dù sao đi chăng nữa, tôi không cho rằng Man City đã đá dở ở trận này”.

“Miễn là còn cơ hội, dù là mong manh, Man City cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Cơ hội vô địch đang ít dần nhưng chưa thực sự hết. Điều quan trọng là Man City cần phải tin tưởng vào bản thân”, HLV Manuel Pellegrini tự tin cho hay.

Ở trận thua Burnley này, dường như Man City đã hơi đen đủi khi bị trọng tài bỏ qua 1 quả 11m ở cuối trận trong tình huống Ben Mee phạm lỗi với Zabaleta trong vòng cấm. Tuy nhiên, ông Manuel Pellegrini cũng từ chối đổ lỗi cho “vị vua sân cỏ”. Ông chia sẻ: “Có thể tình huống đó là một quả penalty đúng đắn nhưng trọng tài đã không nghĩ thế. Tôi không có góc quan sát tốt nhất và cũng không muốn bàn luận tới chi tiết này bởi đó không phải mấu chốt của trận đấu”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.