Man Utd kiếm tiền giỏi thứ hai thế giới mùa giải 2013/14

Chí HiểnCập nhật 16:06 ngày 22/01/2015

Dù chỉ xếp thứ 7 ở mùa giải 2013/14 nhưng Man Utd vẫn là đội bóng có doanh thu cao nhất nước Anh và chỉ xếp sau Real Madrid ở phạm vi toàn cầu.

Ở mùa giải năm ngoái, Man Utd đã gây ra nỗi thất vọng lớn khi chỉ xếp thứ ở vị trí thứ 7, thứ hạng thấp nhất của CLB trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng kiếm tiền, Quỷ đỏ thành Manchester dường như đã thắng lớn với 433,2 triệu bảng so với con số 363,2 triệu bảng ở mùa giải 2012/13 theo số liệu thống kê mà công ty kiểm toán Deloitte vừa công bố.

Đứng đầu bảng xếp hạng của Deloitte không ai khác là ĐKVĐ Champions League – Real Madrid. Mùa giải năm ngoái, Los Blancos đạt doanh thu lên tới 459.5 triệu bảng, trong đó có gần 200 triệu bảng kiếm được nhờ việc bán áo và đồ lưu niệm. Trong khi đó, Bayern Munich đã vượt qua Barcelona chiếm vị trí thứ 3 với mức tăng trưởng doanh thu 10% so với năm ngoái.

Dù là đội vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước nhưng Man City phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 6 khi họ chỉ kiếm được 346,5 triệu bảng, ít hơn đội chủ sân Old Trafford gần 90 triệu bảng.

Đội đầu bảng mùa này - Chelsea chỉ xếp ở vị trí 7, lần lượt xếp sau là Arsenal và Liverpool. Ngoài ra, Tottenham, Newcastle United và Everton cũng đã lọt vào top 20 CLB kiếm tiền hàng đầu. Tổng cộng, giải Ngoại hạng Anh có tới 5 đại diện trong top 10 và 8 đội bóng ở top 20, nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào trên thế giới.

Đại diện của Deloitte cho biết: “Năm ngoái, giải Ngoại hạng Anh đã hưởng lợi rất nhiều từ các bản hợp đồng mới liên quan tới tiền bản quyền truyền hình. Giải Ngoại hạng Anh hiện nay cũng đang tiếp tục chuẩn bị đàm phán về hợp đồng bán bản quyền truyền hình ở những mùa giải tiếp theo và nhiều khả năng, số tiền này sẽ tiếp tục tăng lên. Do đó, các đội bóng Anh chắc chắn sẽ còn hiện diện trong BXH các đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong nhiều năm nữa”.

Danh sách 30 đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới mùa giải 2013/14

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.