Manchester City lên kế hoạch xây "khán đài đứng"

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:39 ngày 30/11/2018

VTV.vn - Đội chủ sân Etihad đang lên kế hoạch cải tạo sân nhà của mình, và 1 trong số các ý tưởng, đó là việc xây "khán đài đứng".

"Safe standing" - khán đài đứng - là 1 dạng khán đài không còn xa lạ với bóng đá châu Âu những năm gần đây. Thay vì xây chỗ ngồi, 1 số đội bóng đã triển khai lắp 1 hàng rào ở sân để CĐV có thể đứng thay vì ngồi. Manchester City dự định sẽ cơ cấu 1 phần sân Etihad theo dạng này. Cổ vũ theo kiểu đứng được nhận định là sẽ hào hứng hơn và giúp các CĐV không cảm thấy nhàm chán trong cả trận. Tuy nhiên, nhược điểm của khán đài đứng là tính rủi ro an ninh cao. Manchester City dự định nâng cấp sức chứa của sân Etihad từ 55.000 như hiện nay lên 63.000 vào 2 năm tới. Sân bóng có sức chứa lớn nhất Manchester là sân Old Trafford của đại kình địch Manchester United với 75.000 chỗ.