Manchester United nhận án phạt sau trận thua Liverpool

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:35 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Trận đấu với Liverpool cuối tuần qua có thể tiếp tục sẽ là một nỗi ám ảnh với thầy trò HLV Solskjaer.

Liên đoàn bóng đá Anh vào hôm qua đã quyết định phạt các cầu thủ Manchester United về việc đội bóng này đã vi phạm các quy tắc hành xử trong trận gặp Liverpool. Đó là ở tình huống khi Roberto Firmino đưa bóng vào lưới de Gea ở phút 26. Khi đó thay vì chỉ có đội trưởng Harry Maguire tiếp xúc với trọng tài, rất nhiều cầu thủ như Andres Pereira, David de Gea, Luke Shaw, Fred và Victor Lindelof đã lao ra đề nghị trọng tài chính xem xét lại công nghệ VAR.

Bàn thắng này sau đó đã không được công nhận, khi VAR xác nhận Virgil van Dijk đã phạm lỗi với David de Gea trước đó, nhưng việc các cầu thủ Manchester United lao vào trọng tài là hành động không được phép. Manchester United sẽ có thời gian từ nay tới chiều thứ Năm tuần này (giờ địa phương) để kháng cáo. Thông thường với những án phạt này, đội bị phạt sẽ phải nộp một khoản tiền và sẽ không có cầu thủ bị cấm thi đấu nếu hành vi đó được xác định là không nguy hiểm tới trọng tài.