Marco Reus "bám rễ" tại Dortmund tới năm 2019

Chí Hiển (theo Goal)Cập nhật 22:39 ngày 10/02/2015

Tiền đạo Marco Reus đã làm nản lòng những đội bóng lớn của châu Âu khi quyết định gia hạn hợp đồng với Dortmund thêm 2 năm nữa.

Vào khoảng 19h ngày 10/2 (giờ Việt Nam), ngôi sao người Đức Marco Reus đã chính thức gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund đến năm 2019.

Trước đó, theo bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào năm 2017, bất kỳ CLB nào trả mức phí mua đứt hợp đồng trị giá 25 triệu Euro đều được phép đàm phán chiêu mộ Reus. Điều khoản này khiến rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Real Madrid, Bayern Munich, Man City và Man Utd nhiều lần đánh tiếng mời gọi chân sút ĐT Đức với chế độ đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh.

Tuy nhiên, tiền đạo 25 tuổi này đã từ chối tất cả để cam kết gia hạn với Dortmund thêm 2 năm nữa và bản hợp đồng mới này sẽ không có điều khoản mua đứt như trước.

Giám đốc điều hành của Dortmund - Hans-Joachim Watzke tuyên bố: “Chúng tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn chuyển nhượng và luôn tin tưởng, một cầu thủ siêu đẳng như anh ấy sẽ ở lại Dortmund. Marco sẽ xác lập một kỷ nguyên mới tại Dortmund như Uwe Seeler ở Hamburg và Steven Gerrard trong màu áo Liverpool”.

Trong lễ ký kết hợp đồng, ngôi sao Marco Reus bày tỏ niềm vui: “Tôi hoàn toàn hạnh phúc với quyết định ở lại BVB. Dortmund là quê hương tôi và Borussia là đội bóng trong trái tim tôi. Tôi đang hướng tới tương lai tươi đẹp với đội bóng cùng những người hâm mộ luôn ủng hộ sau lưng chúng tôi. Sẽ còn rất nhiều việc để làm và tôi muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Tiền đạo người Đức đã phải nghỉ thi đấu 3 tháng và mới chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 10 lần ra sân tại Bundesliga mùa giải năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.