Maurizio Sarri có thể giải nghệ sau khi hết hợp đồng với Juventus

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 08:57 ngày 27/01/2020

VTV.vn - Nhà cầm quân 61 tuổi đã có những chia sẻ về tương lai mới đây trong 1 cuộc họp báo.

Cựu HLV Napoli đang cân nhắc việc sẽ không dẫn dắt thêm bất kỳ đội bóng nào nữa sau khi hết hợp đồng với Juventus. Ông chia sẻ với báo chí Italia: 

"Hiện tại tôi chưa nghĩ về ngày đó quá nhiều, nhưng có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi. Tôi đã tiêu tốn nhiều năng lượng cho công việc này và có lẽ phải dừng lại. Áp lực công việc chưa chắc đã là nguyên nhân chính. Tôi còn 2 năm hợp đồng với Juventus và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Sarri đã trải qua gần 30 năm huấn luyện, từ những đội bóng nhỏ cho đến đương kim vô địch Italia. Ông xuất thân từ 1 nhân viên ngân hàng yêu bóng đá và dần theo học các lớp huấn luyện. Các đội bóng do Sarri dẫn dắt đều mang tư tưởng bóng đá tấn công, với việc kiểm soát bóng làm chủ đạo. 

CLB cũ của ông - Napoli - hiện đang thi đấu rất sa sút và họ vẫn chưa tìm lại được sức mạnh như thời từng được nhà cầm quân 61 tuổi này dẫn dắt. Một nguyên nhân khiến Sarri có thể cân nhắc việc rời xa băng ghế huấn luyện đó là sức khỏe. Ông là người nghiện thuốc lá và nhiều lần phải vào viện điều trị.