M.U vô đối tại Premier League về số ca chấn thương

Theo Bongda24hCập nhật 23:52 ngày 30/04/2015

VTV.vn - Theo thống kê mới nhất, CLB Manchester United (M.U) đã vượt mặt Arsenal để dẫn đầu Premier League về số ca chấn thương trong mùa giải năm nay.

M.U vo doi tai Premier League ve so ca chan thuong hinh anh

M.U vô đối tại Premier League về số ca chấn thương. Khi mùa giải đang bước vào giai đoạn then chốt, CLB Manchester United(M.U) đã liên tiếp phải đón nhận những tin xấu về những ca chấn thương của các cầu thủ. Mới nhất, thủ quân Wayne Rooney gia nhập danh sách thương binh của Quỷ đỏ và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa. Bên cạnh đó, còn phải kể tới những cầu thủ khác như Di Maria, Luke Shaw cũng chưa có được thể lực tốt nhất. 

Theo thống kê mới nhất từ tờ Telegraph (Anh) M.U đang vô đối tại Premier League về số ca chấn thương trong mùa giải năm nay. Cụ thể, từ tháng 8/2014 đến nay, Quỷ đỏ thành Manchester đã có tới 68 ca chấn thương. Những đội bóng xếp sau gồm Arsenal và Stoke (66 ca), Newcastle (64), Everton (62), West Ham (61), Liverpool (52), Aston Villa, Man City (51), QPR, West Brom (49), Hull City (48), Palace (45), Sunderland (42), Southampton, Tottenham (38), Swansea (31), Leicester (29) và Burnley (24). Trong khi đó, đội bóng sắp lên ngôi vô địch là Chelsea chỉ có 43 ca chấn thương. 

Đáng nói những ngôi sao bị dính chấn thương nhiều nhất đều thuộc về M.U. Trong đó Luke Shaw có lần phải nhập viện vì chấn thương (6 lần), tiếp đó lần lượt là Di Maria (5), Van Persie, Herrera (4)... Rõ ràng, thống kê này càng nói lên sự tắc trách của bộ phận y tế của M.U trong việc điều trị dứt điểm chấn thương cho các cầu thủ. Nên nhớ rằng, mùa giải này đội chủ sân Old Trafford thi đấu ít hơn khi không được dự đấu trường Champions League. 

Tình hình chấn thương của M.U đang là bài toán khá đau đầu cho HLV Van Gaal. Dù đã hết cơ đội vô địch Premier League nhưng Quỷ đỏ đang hoàn thành mục tiêu lọt vào top 3 để giành vé chính thức dự đấu trường Champions League vào mùa giải năm sau. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã chắc vị trí thứ 4 với 65 điểm, kém 2 điểm so với đội bóng xếp trên mình 1 bậc là Arsenal nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.