Nghi lễ chào năm mới của những võ sĩ Sumo Nhật Bản

Phạm Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:15 ngày 06/01/2017

VTV.vn - Vào mỗi dịp đầu năm, các võ sĩ Sumo sẽ biểu diễn một nghi thức truyền thống của Nhật Bản, với mong muốn cầu mong sự bình an và may mắn.

Nghi lễ truyền thống Dohyo-iri diễn ra vào mỗi dịp năm mới ở Nhật Bản. Người biểu diễn các nghi thức chính là các đại võ sĩ sumo, những người đạt thành tích cao nhất ở môn thể thao này tại Nhật Bản. Năm nay, 3 người được vinh dự trình diễn trong buổi lễ chào năm mới là 3 võ sĩ sumo gốc Mông Cổ gồm Hakuho, Kakuryu và Harumafuji. Buổi lễ được diễn ra tại đền thờ Minh Trị ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hàng trăm người đến theo dõi nghi lễ. Họ chủ yếu là những người hâm mộ môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản. Các quan chức trong Hiệp hội sumo toàn quốc cũng đến dự lễ và cầu nguyện cho một mùa giải quy mô quốc gia tiếp tục diễn ra tốt đẹp trong năm mới.