N'Golo Kante: Động cơ vĩnh cửu của Leicester và tuyển Pháp

Theo Dân tríCập nhật 23:08 ngày 31/03/2016

VTV.vn - N'Golo Kante chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m69 nhưng anh là thủ lĩnh đích thực ở khoảng không gian rộng mênh mông trên sân cỏ.

1. “Người Pháp đã yêu Kante mất rồi” - tờ Goal nói về Kante sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ này trong trận đấu với Nga. Thậm chí, ngay cả tiền vệ người Leicester City cũng không tin mình sẽ ra mắt tuyển Pháp (nơi mà anh chưa thi đấu ở cấp độ đội trẻ nào) tuyệt vời tới vậy.


Kante ra mắt tuyệt vời ở tuyển Pháp

Kante ra mắt tuyệt vời ở tuyển Pháp

“Đó là món quà sinh nhật quá tuyệt vời với tôi. Lần đầu tiên đá chính, bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Chẳng điều gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn. Trước mắt tôi là chặng đường dài để tới Euro 2016 nhưng mọi thứ đang diễn ra khá tốt” - Kante chia sẻ sau trận đấu.

Ở đất nước nở rộ quá nhiều tài năng, đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm (Cabaye, Matuidi, Pogba, Diarra, Kondogbia, Gonalons, Guilavogui, Schneiderlin), Kante vẫn nổi lên như “thiên thần ở tuyến giữa”. Cầu thủ này đã chớp thời cơ rất tốt ngay trong lần đầu tiên được sử dụng ở đội hình xuất phát và ghi điểm rất nhiều trong mắt HLV Deschamps cũng như người hâm mộ Pháp.

2. Mặc dù vậy, ai cũng hiểu, đó không phải sự may mắn của N'Golo Kante. Bởi lẽ, cầu thủ này đã chứng minh tài năng của mình trong màu áo Leicester City ở mùa giải này. Tới mức, người ta đã ví anh mới “Makelele mới” của thế giới bóng đá. Cựu tiền vệ người Pháp, Petit từng nói: “Kante làm tôi nhớ tới Makelele từ cách di chuyển, đọc trận đấu tới kỹ năng tắc bóng”.

Thực tế, mẫu cầu thủ kiểu như Makelele luôn có chỗ đứng trong thế giới bóng đá nhưng để được nhắc tới nhiều như Kante (trước đó là Makelele) thì không phải là dạng vừa. Mùa này, tiền vệ người Pháp đã cho thấy anh là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Premier League với 126 lần đánh chặn thành công (trung bình 4,2 lần/trận).


Đó không phải là điều bất ngờ nếu theo dõi màn trình diễn của anh ở Leicester City

Đó không phải là điều bất ngờ nếu theo dõi màn trình diễn của anh ở Leicester City

Thế nhưng, nếu như Makelele từng bị chê “không chuyền nổi quá 3 mét” thì Kante lại cho thấy khả năng tấn công xuất sắc hơn và mang hơi hướm hiện đại hơn. Trung bình, Kante đã 1,3 lần rê bóng thành công, 0,8 đường kiến tạo cơ hội (3 đường chuyền thành bàn). Đó là những điều Makelele không thể có được.

Điều quan trọng, Kante không chỉ bó buộc ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thay vào đó, anh “bao phủ” toàn bộ mặt sân với khả năng lên công về thủ toàn diện. Tới mức, nhiều người phải choáng vì sức khỏe vô tận của cầu thủ này. Trên trang Twitter, một CĐV Leicester City từng thốt lên: “Trái đất được bao phủ 71% bởi nước, 29% còn lại bởi Kante”.

Mặc dù sở hữu ngoại hình thấp (1m69) nhưng Kante luôn biết cách trở thành thủ lĩnh của khoảng không gian mênh mông trong mỗi trận đấu. Đó thực sự như điểm tựa để Vardy, Mahrez (cũng như tiền đạo tuyển Pháp) có thể mặc sức tỏa sáng.


Động cơ vĩnh cửu Kante hoạt động không biết mệt mỏi ở không gian rất rộng

"Động cơ vĩnh cửu" Kante hoạt động không biết mệt mỏi ở không gian rất rộng

3. Sau khi Mekelele ra đi (và Real mua Beckham), Zidane từng trách Florentino Perez: “Ông dát vàng chiếc Bentley làm gì khi đã bán mất động cơ?”. Một chiếc xe dù đẹp, đắt tiền đến mấy vẫn cần động cơ thật tốt để hoạt động. Những người như Mekelele và giờ là Kante là thứ động cơ như vậy.

Tuy không màu mè, hoa mỹ (như chất vàng ở bên ngoài) và thậm chí còn lấm bẩn dầu mỡ nhưng nó luôn hoạt động bền bỉ, quyết định trực tiếp tới thành bại của cả cỗ máy. Giờ đây, Florentino Perez đang muốn chuộc lại sai lầm của mình năm xưa bằng việc mang Kante về Bernabeu.

Hồi đầu mùa, tờ Telegraph từng trêu Kante rằng: “Trông mặt cậu ta non choẹt. Một thành viên nào đó trong ban huấn luyện Leicester City có thể nhầm cậu ta đang đợi bố mẹ”. Kante hiện lên một cách đầy “ngộ nghĩnh” như vậy trên trang viết của báo giới Anh thưở mới chập chững sang xứ Sương mù.

Nhưng giờ đây, “gã non choẹt” ấy cho thấy anh sang Premier League không phải để “phiêu lưu”. Đó là nơi để anh chứng minh tài năng của mình. Giờ đây, Kante đang là niềm hy vọng lớn của cả Leicester City lẫn đội tuyển Pháp.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?