Những khoản đầu tư của các ngôi sao NBA bên cạnh bóng rổ

Đình CườngCập nhật 05:07 ngày 16/04/2021

VTV.vn - Không chỉ thi đấu với đẳng cấp cao, các ngôi sao NBA còn tỏ ra rất nhạy bén trong kinh doanh.


Hồi đầu tháng này, hậu vệ Khris Middleton của Milwaukee Bucks đã mua cổ phần của CLB bóng rổ chuyên nghiệp Australia Brisbane Bullets. Anh không phải là cầu thủ NBA đầu tiên mua cổ phần của 1 CLB thể thao. Lebron James hiện tại đang nắm cổ phần của CLB bóng đá Liverpool và đội bóng chày Red Sox. Những khoản đầu tư này của James đang dần có lãi khi các đội bóng trên thi đấu tốt lên và giành những danh hiệu.

Những khoản đầu tư của các ngôi sao NBA bên cạnh bóng rổ - Ảnh 1.

Spencer Dinwiddie đã mạnh dạn đầu tư vào bitcoin và có nguồn thu lớn

1 số cầu thủ khác lại đầu tư vào những lĩnh vực đang nổi lên thời gian gần đây như bitcoin hoặc góp vốn cho các start up công nghệ. Họ tranh thủ thời gian rảnh khi không phải thi đấu để nghiên cứu thị trường, thuê chuyên gia tư vấn để có những quyết định chính xác, đem lại lợi nhuận cho bản thân. Họ cũng có thể tận dụng danh tiếng của mình để bảo trợ cho các dự án nếu cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng tự thực hiện các giao dịch.

Michael Jordan - huyền thoại NBA có tổng tài sản hơn 1.8 tỉ USD là 1 trong những nhà đầu tư chuyên nghiệp khi còn thi đấu. Đó cũng là 1 hình mẫu mà nhiều cầu thủ NBA đang hướng tới.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!