Những kỳ vọng về Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic khóa V - Nhiệm kỳ 2016 - 2020

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:37 ngày 16/04/2017

VTV.vn - Đại hội đại biểu khóa V của Ủy ban Olympic Việt Nam đã đặt ra rất nhiều nhiệm vụ, thách thức và cả những kỳ vọng.

Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành công vượt bậc trong nhiệm kì IV của Ủy ban Olympic Việt Nam từ việc phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng, tới sự thăng hoa của các VĐV ở thể thao đỉnh cao với tâm điểm là tấm huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường Olympic và Paralympic. Điều này cũng mang tới rất nhiều những sự kì vọng cho các đại biểu ở kì đại hội khóa V.

"Chúng ta có mong muốn phát triển hơn nữa, cao hơn hoặc bằng, huy động được nhiều nguồn lực xã hội để giúp thể thao Việt Nam phát triển cao hơn" - Ông Mai Bá Hùng - Phó giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Trong nhiệm kì qua, Ủy ban Olympic Việt Nam đã vận động tài trợ được 32 tỷ đồng, đưa các vđv tham gia tranh tài ở 23 kì Đại hội thể thao quốc tế, giành được tới 1682 HCV và được Hiệp hội các Ủy Ban Olympic quốc gia trao thưởng danh hiệu Ủy Ban Olympic quốc gia có nhiều thành tích đột phá. Để có thể tiếp nối thành công ấy, cũng đặt ra cho Đại hội lần này làm thể nào để có thể chọn mặt gửi vàng, lựa chọn ra 81 đại biểu ưu tú vào BCH cùng chung tay cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

"Các nhà doanh nghiệp sẽ tham gia vào trong Ủy Ban, cũng như bộ văn hóa, tổng cục... đó là cơ cấu cứng và đang phát huy tác dụng." - Ông Mai Bá Hùng cho biết thêm.

Hôm nay, Đại hội đại biểu UBOVN khóa V nhiệm kì 2016-2020 phiên chính thức sẽ ra mắt BCH khóa mới.