Những ngôi sao giải nghệ khi đang ở đỉnh cao

PVCập nhật 08:19 ngày 24/03/2022

VTV.vn - Ashleigh Barty không phải ngôi sao thể thao duy nhất từng giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao phong độ. Trong lịch sử đã có không ít những trường hợp như vậy.


Vào tháng 5 năm 1997, chỉ vài ngày sau khi giúp Manchester United vô địch ngoại hạng Anh, Eric Cantona đã tuyên bố giải nghệ khi mới chỉ 30 tuổi. Ông được coi là 1 trong những tiền đạo hay nhất lịch sử giải ngoại hạng và giúp cho đội chủ sân Old Trafford có được thành công mang tính tiền đề để hướng tới vị trí số 1 nước Anh sau này.

Những ngôi sao giải nghệ khi đang ở đỉnh cao - Ảnh 1.

Trước đó, vào tháng 10/1993, Michael Jordan cũng đã tuyên bố giải nghệ trước thềm mùa giải mới. Ông cho rằng mình đã đạt được tất cả những thành công với 1 cầu thủ bóng rổ, đồng thời buồn chán sau sự ra đi của người cha. Năm 1995, Jordan trở lại và giành thêm 3 chức vô địch NBA nữa trước khi  giải nghệ lần 2.

Những ngôi sao giải nghệ khi đang ở đỉnh cao - Ảnh 2.

Chỉ vài ngày sau khi giành chức VĐTG đầu tiên, Nico Rosberg đã quyết định chia tay với sự nghiệp Công thức 1 ở tuổi 31. Anh cảm thấy mình cần dừng lại khi đã đạt đến đỉnh cao và không muốn thấy bản thân tụt hậu trong những cuộc tranh tài trong tương lai. Đó là 3 trong số nhiều trường hợp giải nghệ khi vẫn còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Những ngôi sao giải nghệ khi đang ở đỉnh cao - Ảnh 3.

Đa phần các VĐV khi chạm đến vinh quang trong sự nghiệp thì thường cố gắng tiếp tục bảo vệ thành quả của mình đã đạt được và duy trì vị thế dẫn đầu càng lâu càng tốt. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy, vẫn có những người tự tìm cho mình 1 lối đi riêng. Việc họ giải nghệ khi còn ở đỉnh cao đã mang lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!