Queens Park Rangers dự định nâng cấp sân vận động

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 12:56 ngày 28/02/2019

VTV.vn - Dù chỉ là 1 đội bóng chơi ở giải hạng Nhất nhưng Queens Park Rangers vẫn rất "chịu chơi".

Hội đồng thành phố London đã đồng ý kế hoạch nâng cấp sân vận động Linford Christie - sân bóng cách không xa sân nhà hiện tại của Queens Park Rangers là Loftus Road. Kế hoạch này sẽ tốn của đội bóng từng chơi ở giải ngoại hạng Anh khoảng 425 triệu bảng, họ sẽ phân bổ kinh phí trong 10 năm. Linford Christie hiện vẫn là 1 sân bóng nhỏ nằm ở khu vực ít phát triển của thủ đô London và theo bản thiết kế, sân bóng này sẽ được nâng cấp thêm mái vòm di động cùng hàng loại trang thiết bị hiện đại khác. Phía Queens Park Rangers còn có những lựa chọn khác, đó là nâng cấp sân Loftus Road từ gần 19.000 chỗ lên thành 42.000 chỗ, chi phí tốn kém 350 triệu bảng. 

Queens Park Rangers là 1 trong 22 đội bóng tham gia mùa giải ngoại hạng Anh đầu tiên, dù rất được hâm mộ ở thủ đô London và sở hữu những ông chủ giàu có, nhưng CLB này vẫn thi đấu không thật sự tốt và giờ đang chơi ở giải hạng Nhất Anh.