Roger Federer lần đầu lên tiếng về dịch COVID-19

Thế Hưng (Tổng hợp)Cập nhật 06:50 ngày 23/03/2020

VTV.vn - Tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ đã lần đầu đưa ra ý kiến của mình về dịch bệnh COVID-19.

Đây là lần đầu tiên Roger Federer chính thức lên tiếng về dịch COVID-19, khuyên mọi người nên ở nhà và tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương. Roger Federer hiện đang nghỉ phục hồi tại quê nhà Thụy Sỹ sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi tháng Hai.

Trong đoạn clip, Federer nói: "Tôi cũng đang ở nhà và đã không bắt tay bất kỳ ai từ khá lâu rồi. Đồng thời tôi cũng thường xuyên rửa tay. Việc mỗi chúng ta tự bảo vệ mình giờ rất quan trọng."

Roger Federer lần đầu lên tiếng về dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Federer đưa ra thông điệp qua mạng xã hội Twitter

"Đặc biệt chúng ta cần giúp đỡ những người cao tuổi. Họ là những người gặp rủi ro cao nhất nếu mắc bệnh và chúng ta cần tuyệt đối giữ khoảng cách 2 mét và không bắt tay. Việc tuân thủ các biện pháp này là rất quan trọng."

"Cuối cùng, chúng ta có thể bị cách ly và không được rời nhà của mình. Tôi thực sự hy vọng mọi người hãy thật sự nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn."

Hiện Roger Federer đang phải nghỉ thi đấu sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối. Dự kiến, phải đến mùa giải sân cỏ, Federer mới có thể trở lại thi đấu.