Ronaldo suýt phải giải nghệ năm 15 tuổi

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 05:37 ngày 10/05/2020

VTV.vn - Hiện tại ở tuổi 35, Ronaldo vẫn đang tỏa sáng trong màu áo Juventus, tuy nhiên, 20 năm trước, suýt chút nữa anh đã phải từ bỏ giấc mơ với trái bóng tròn.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009, mẹ của Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro, đã tiết lộ rằng con trai mình suýt chút nữa đã phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá, sau khi phát hiện mắc chứng tim đập không đều.

Ronaldo suýt phải giải nghệ năm 15 tuổi - Ảnh 1.

"Tim thằng bé đập rất nhanh khi nó không chạy. Các bác sỹ đã phải áp dụng công nghệ mổ laser để chữa trị dứt điểm. Con trai tôi được phẫu thuật vào một buổi sáng và ra viện ở cuối buổi chiều", bà Dolores chia sẻ.

Ronaldo suýt phải giải nghệ năm 15 tuổi - Ảnh 2.

"Tôi đã rất lo lắng cho thằng bé trước sau ca phẫu thuật. Nhưng quá trình điều trị đã diễn ra tốt đẹp và nó có thể luyện tập trở lại vài ngày sau đó. Cristiano lại không lo lắng lắm, nó chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng có vẻ như việc điều trị đã cho phép nó chạy nhanh hơn."

Ronaldo suýt phải giải nghệ năm 15 tuổi - Ảnh 3.

Sau ca phẫu thuật này, Ronaldo nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình tại Sporting Lisbon trước khi trở thành một ngôi sao trong làng bóng đá thế giới tại Manchester United. Giờ đây, trong màu áo Juventus, CR7 vẫn đang sở hữu một nền tảng thể chất tuyệt vời ở tuổi 35.

Ronaldo suýt phải giải nghệ năm 15 tuổi - Ảnh 4.

Trong bóng đá, nhiều cầu thủ đã phải treo giày sớm vì các vấn đề liên quan đến tim. Năm 2012, cầu thủ Fabrice Muamba của Bolton Wanderers đã đổ gục trên sân sau một cơn đột quỵ ngay trong lúc thi đấu. Theo báo cáo, tim của cựu sao Ngoại hạng Anh đã ngừng đập tới 78 phút, trước khi hồi phục thần kỳ nhờ nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ.

Ronaldo suýt phải giải nghệ năm 15 tuổi - Ảnh 5.

Sau khi trở về từ cõi chết, Muamba đã nghe theo lời khuyên của các bác sỹ và tuyên bố giải nghệ ở cuối mùa giải năm đó.