Say rượu gây tai nạn, Vidal vẫn được dự Copa America cùng ĐT Chile

Tạ HiểnCập nhật 11:39 ngày 18/06/2015

Vidal không cầm được nước mắt khi nói lời xin lỗi với các đồng đội và CĐV Chile.

VTV.vn - Tiền vệ Arturo Vidal đã nhận được sự ưu ái lớn của HLV Sampaoli khi anh sẽ không bị loại khỏi ĐT Chile sau vụ gây tai nạn kinh hoàng vừa qua.

HLV ĐT Chile Jorge Sampaoli đã quyết định không gạch tên tiền vệ Arturo Vidal ra khỏi đội hình tham dự Copa America trên sân nhà sau khi chiếc Ferrrari của anh va chạm mạnh với một xe cùng chiều.

Rất may khi cả Vidal và vợ anh đều không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế Juventus này đang có nguy cơ phải "bóc lịch" do kết quả điều tra ban đầu cho thấy, anh đã lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Arturo Vidal gây tai nạn kinh hoàng trong tình trạng say rượu Arturo Vidal gây tai nạn kinh hoàng trong tình trạng say rượu

VTV.vn - Tin không vui đã đến với ĐTQG Chile khi tiền vệ trụ cột Arturo Vidal bị cảnh sát cáo buộc gây tai nạn giao thông trong tình trạng sử dụng đồ uống có cồn.

Ngay sau đó, HLV Sampaoli đã gặp mặt Chủ tịch LĐBĐ Chile Sergio Jadue Jadue để bàn luận về tương lai của Vidal. Nhiều nguồn tin ban đầu cho biết, ngôi sao sáng giá nhất tuyển Chile sẽ không còn cơ hội để tiếp tục tham dự Copa America.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo vừa qua, ông Sampaoli nhấn mạnh, Vidal vẫn được giữ lại ở ĐT Chile trong hành trình giành chiếc cúp Copa America lần đầu tiên trong lịch sử: “Với chúng tôi, anh ấy là một cầu thủ hết sức tài năng. Anh ấy đã phạm sai lầm nhưng điều đó không đủ để chúng tôi loại bỏ anh ấy và chúng tôi sẽ giải thích cho Vidal về tầm quan trọng của anh ấy đối với đội bóng”.

“Vụ tai nạn của Vidal đã khiến chúng tôi rất lo lắng. Anh ấy luôn cư xử đúng đắn và khao khát cống hiến cho ĐT Chile. Thật dễ dàng để loại bỏ anh ấy nhưng chúng tôi biết anh ấy có thể làm gì cho đội tuyển” – HLV ĐT Chile tuyên bố.

Trước đó, Arturo Vidal cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ việc đáng tiếc vừa qua: “Tôi đã uống 2 ly và gây ra vụ tai nạn như mọi người đã biết. Tôi đã mạo hiểm tính mạng của vợ tôi cùng rất nhiều người khác. Tôi thực sự xấu hổ và muốn gửi lời xin lỗi tới các đồng đội, HLV và toàn thể đất nước”.

Hiện nay, Vidal đã bị một tòa án ở San Bernardo "treo bằng" vì lái xe trong tình trạng say rượu và anh sẽ biết được mình có phải ngồi tù hay không sau 120 ngày nữa để cảnh sát tiếp tục điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.