Tay vợt Simona Halep trở thành... tiến sĩ

Hoàng Anh (VTV Sports)Cập nhật 18:36 ngày 26/11/2018

VTV.vn - Tay vợt người Romania vừa được nhận bằng tiến sĩ vì thành tích ấn tượng trong năm qua.

Tay vợt Simona Halep trở thành... tiến sĩ - Ảnh 1.

Chẳng đi học ngày nào ở Trường Đại học West University tại Romania, nhưng tay vợt Simona Halep vẫn được nhận tấm bằng có vinh dự cao nhất ở đây là "Honoris Causa". Đây là phần thưởng tay vợt 27 tuổi giành được nhờ sự xuất sắc của cô trong năm 2018, gồm 3 chức vô địch Thâm Quyến mở rộng, Pháp mở rộng và Rogers Cup. Những cống hiến và đóng góp của Simona Halep cho quần vợt Romania được đánh giá rất cao, và phần thưởng "Honoris Causa" dành cho tay vợt này là hoàn toàn xứng đáng.

Trong ngày nhận bằng, Simona Halep chia sẻ: "Tôi rất tự hào và vinh dự với tấm bằng Tiến sĩ Honoris Causa. Những nỗ lực và cố gắng của tôi đã được đền đáp, và tôi thật sự hạnh phúc khi được mọi người công nhận."

Tay vợt nữ 27 tuổi không phải là người duy nhất có vinh dự nhận bằng tiến sĩ. Rafael Nadal và Roger Federer cũng từng nhận những tấm bằng "Honoris Causa" ở các trường Đại học tại Madrid và Zurich.