Thành phố Los Angeles lo ngại vì các đội thể thao tại đây chơi quá hay

Đình CườngCập nhật 04:59 ngày 28/10/2020

VTV.vn - Bình thường, 1 đội bóng chơi hay, thì các CĐV và ngay cả thành phố đặt trụ sở đội bóng đó sẽ tự hào. Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn vận hành theo cách như vậy.

Các quan chức y tế thành phố Los Angeles vừa có 1 kết luận gây tranh cãi, đó là họ cho rằng, việc Los Angeles Lakers lên ngôi vô địch NBA mùa 2019 - 2020 là 1 phần nguyên nhân khiến số lượng các ca nhiễm COVID-19 ở đây tăng đột biến.

Thành phố Los Angeles lo ngại vì các đội thể thao tại đây chơi quá hay - Ảnh 1.

CĐV Lakers ăn mừng chức vô địch NBA thứ 17 của đội bóng

Cụ thể, chỉ có khoảng dưới 1000 ca/ ngày từ đầu tháng 10 cho đến trước khi Los Angeles Lakers vô địch. Con số này đã tăng lên hơn 1200 ca/ ngày sau khi thầy trò HLV Frank Vogel thắng Miami Heat tại game 6 NBA Finals. Việc các CĐV tự tổ chức ăn mừng và phá bỏ các quy tắc cách ly là 1 phần nguyên nhân khiến số ca nhiễm COID-19 tăng với tốc độ cao thời gian gần đây.

Không chỉ Lakers chơi tốt, mà đội bóng chày của thành phố này là Los Angeles Dodgers cũng đang tiến gần tới chức vô địch MLB và từ đó, việc các CĐV đội bóng này phá bỏ lệnh cách ly để tập trung đông người sẽ gây ra vấn đề lớn cho các cơ quan y tế thành phố này.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags: