Usain Bolt giành giải thưởng vận động viên của năm tại lễ trao giải Laureus

Thể Thao VTVCập nhật 10:25 ngày 15/02/2017

VTV.vn - Vận động viên điền kinh Usain Bolt được nhận giải thưởng vận động viên của năm tại lễ trao giải Laureus tổ chức ở Monaco.

Giải thưởng Laureus còn được ví như là giải Oscar của thế giới thể thao. Điều đó đủ để nói lên được ý nghĩa của giải thưởng này đối với các vận động viên thể thao trên toàn thế giới. Laureus là lễ trao giải toàn cầu cho các VĐV thể thao xuất sắc nhất thế giới.

Ở cuộc bầu chọn, Usain Bolt đoạt giải thưởng nam VĐV xuất sắc nhất năm nhờ thành tích đoạt 3 HCV Olympic Rio 2016. Anh đã vượt qua những ứng cử viên sáng giá khác như Cristiano Ronaldo, Andy Murray hay Stephen Curry. Với danh hiệu này, tia chớp người Jamaica đã có được tổng cộng 4 lần giành danh hiệu nam vận động viên của năm, sánh ngang với thành tích của Roger Federer.

Giải thưởng này cũng có thể coi là 1 cái kết trọn vẹn cho sự nghiệp thể thao của Usain Bolt vì 2017 cũng sẽ là năm mà anh giải nghệ.

Usain Bolt chia sẻ: "Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng, mình đã đạt được tất cả những gì mong muốn và đã đến lúc nghỉ ngơi. Tôi thi đấu hết năm 2017 là vì những NHM của tôi, tôi biết họ vẫn muốn được theo dõi tôi thi đấu và đó chính là món quà mà tôi tri ân các cổ động viên của mình."

 Usain Bolt giành giải thưởng vận động viên của năm tại lễ trao giải Laureus - Ảnh 1.

Cũng trong buổi lễ trao giải Laureus, một giải thưởng danh giá khác là nữ vận động viên của năm được trao cho vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles. Tại Olympic Rio 2016, Simone Biles đã giành được 4 HCV và đó chính là lý do giúp cô gái có vóc dáng nhỏ bé này được bầu chọn.

VĐV Bơi nổi tiếng của Mỹ - Michael Phelps cũng được vinh danh với giải thưởng Sự trở lại của năm 2016, còn với chức vô địch F1 mùa giải 2016, cựu tay đua F1 Nico Rosberg đã nhận được giải thưởng đột phá của năm.