Van Persie thừa nhận khó ở lại Man Utd

Theo VOVCập nhật 10:00 ngày 29/01/2015

Phong độ sa sút ở mùa giải năm nay là nguyên nhân khiến tiền đạo Robin van Persie lo ngại anh sẽ không được gia hạn bản hợp đồng để tiếp ở lại khoác áo Quỷ đỏ.

Kể từ khi cập bến sân Old Trafford vào mùa hè 2012, đây có lẽ là mùa giải mà Van Persie có sự khởi đầu khó khăn nhất. Ngôi sao người Hà Lan lên tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên ESPN: “Tôi đã thi đấu khoảng 20 trận và mới chỉ ghi 8 bàn thắng. Tôi không thể hài lòng với điều đó. Tôi muốn ghi nhiều bàn hơn nữa. Tôi cần nỗ lực trong tập luyện cũng như thi đấu để có thể giữ vững phong độ làm bàn như từng có được trong suốt 10 năm qua”.

“Rõ ràng chúng tôi không ghi đủ số bàn thắng cần thiết, bao gồm cả tôi. Tôi phải trung thực và mọi người trong đội bóng cũng đều phải nhận trách nhiệm về mình. Trong 2 trận gần nhất, tôi không lập công. Tôi có thể chỉ trích bản thân? Tôi luôn tự vấn mình trước câu hỏi đó. So tài với Cambridge hay ở một trận đấu lớn nào khác, bao nhiêu cơ hội đến với các tiền đạo? Một hay hai? Điều quan trọng là bạn cần tận dụng tốt nhất có thể”.

Van Persie không có được phong độ tốt kể từ đầu mùa. Ảnh: Getty Images

Bản hợp đồng giữa Van Persie và Man Utd sẽ chính thức đáo hạn vào mùa hè 2016. Bản thân ngôi sao người Hà Lan cũng sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 8. Vì vậy, việc có được tiếp tục ở lại sân Old Trafford hay không nằm ngoài tầm với của Percy dù cho anh nhận được sự hậu thuẫn không nhỏ từ ông thầy đồng hương, Louis van Gaal.

“Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Tôi sẽ ở lại đây trong vòng 18 tháng nữa. Đó là hiện tại và tôi không thể biết tương lai sẽ ra sao. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Van Persie cũng khẳng định sẽ hết mình ủng hộ HLV Van Gaal, “Tôi biết Louis từ 2 năm trước. Tôi biết công việc ông ấy đang làm và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Ông ấy làm công việc huấn luyện, còn chúng tôi ra sân thi đấu. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực để giành chiến thắng trong các trận đấu và đó phải là những trận thắng đẹp mắt”.

“Đó là cả một quá trình. Chúng tôi có niềm tin bởi các cầu thủ cũng chỉ mới làm việc với ông ấy trong vòng 6 tháng. Tất cả đều tự tin vào bản thân, đồng đội, ban huấn luyện. Chúng tôi tin tình hình sẽ sớm thay đổi”.

Từ đội bóng có lối chơi ban bật ngắn đẹp mắt, Quỷ đỏ dưới thời HLV Louis van Gaal đang bị lệ thuộc quá nhiều vào những pha chuyền dài, tạt cánh đánh đầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.