West Ham lên kế hoạch nâng sức chứa sân Olympic London

Đình CườngCập nhật 14:05 ngày 28/10/2021

VTV.vn - Đã nửa thập niên trôi qua kể từ khi West Ham chuyển về ngôi nhà mới và họ đang lên kế hoạch nâng cấp sân nhà hiện tại của mình.


Kế hoạch mở rộng sức chứa sân London của West Ham đã được hành phố London thông qua. Sân bóng này sẽ có sức chứa lên tới 62.500 chỗ ngồi sau khi được nâng cấp và có thể mở rộng lên 67.000 chỗ trong tương lai xa hơn. Việc nâng sức chứa sẽ giúp sân London vượt qua Emirates để trở thành sân bóng thuộc sở hữu của 1 CLB có số ghế nhiều nhất thành phố London, qua đó đem lại nguồn thu không nhỏ cho đội bóng phía Đông London này. Sân vận động có sức chứa lớn nhất nước Anh là Wembley với 90.000 chỗ không thuộc sở hữu của đội bóng nào.

West Ham lên kế hoạch nâng sức chứa sân Olympic London - Ảnh 1.

West Ham đang tìm nguồn vốn để nâng cấp sân London thời gian tới

Trong thời gian tới, West Ham sẽ bắt đầu mở rộng 2 khán đài là Bobby Moore và Trevor Brooking. Thầy trò HLV David Moyes vẫn sẽ thi đấu ở sân Olympic London mà không phải thuê sân khác. Quá trình nâng cấp sẽ diễn ra theo hình thức tuần tự, đảm bảo an toàn xây dựng nhưng vẫn giúp đội bóng không bị ảnh hưởng.

Sân London, tên đầy đủ là sân Queen Elizabeth Olympic Park, được khánh thành năm 2012 nhằm phục vụ cho Thế vận hội mùa hè. Sức chứa hiện tại của sân là 60.000 chỗ. Ngoài là sân nhà của West Ham, nơi đây còn được dùng cho những buổi trình diễn âm nhạc và các hoạt động xã hội có quy mô khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!