
Khi không khí Tết Nguyên đán đã cận kề và cũng là ngày làm việc cuối cùng của năm, các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát… bắt đầu đông đúc người dân đổ về quê.




Dòng người tay xách nách mang, mang theo hành lý, quà Tết và cả sự háo hức sum họp khiến không khí tại các bến xe trở nên sôi động hơn thường ngày.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy (14/2/2026, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào Chủ nhật (22/2/2026, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV tại bến xe Mỹ Đình vào lúc 16h ngày 13/2, lượng người về quê hết sức nhộn nhịp. Các chuyến xe liên tục ra vào bến, nhân viên nhà xe tất bật hướng dẫn, sắp xếp hành khách lên xe đúng giờ.

Bạn Hảng A Chua (SN 2005, trú tại Lai Châu) cho biết việc đặt vé năm nay khá thuận tiện. "Tôi đặt vé qua ứng dụng từ cách đây một tuần, trên app hiển thị sẵn số ghế và giá tiền nên rất tiện lợi", A Chua chia sẻ.

Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, Tết Bính Ngọ 2026 là kỳ nghỉ dài ngày (9 ngày), đồng thời là đợt cao điểm vận tải lớn nhất trong năm. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao để về quê ăn Tết, thăm thân, du xuân và quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ.

Do giá vé hàng không ở mức cao, cùng đặc thù tuyến đường và tập quán đi lại, vận tải hành khách bằng ô tô tiếp tục là loại hình được đông đảo người dân lựa chọn. Lượng khách tập trung trong nhiều ngày, chủ yếu ở các tuyến đường dài phía Tây Bắc, Đông Bắc và một số tuyến Đông Bắc Bộ.

"Riêng trong các ngày cao điểm, lượng khách qua bến xe Mỹ Đình dự kiến đạt khoảng 16.000 – 18.000 lượt/ngày, với trên 950 lượt xe/ngày. Hành khách tập trung đông ở các tuyến Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh và các tuyến Lào Cai; Tuyên Quang; Phú Thọ", vị đại diện thông tin.




Đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng phương án chi tiết nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, chất lượng, văn minh và chu đáo.




Khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình chiều 13/2 lưu lượng phương tiện tăng nhưng giao thông vẫn cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng được bố trí ứng trực tại các nút giao trọng điểm, chủ động điều tiết, phân luồng nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Bình luận (0)