Bệnh án tâm thần giả - “Tấm vé thoát tội” cho nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

VTV.vn - Điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương gây chú ý khi một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần - vốn nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của bị can, bị cáo - để "chạy" kết luận, né tránh trách nhiệm hình sự.

Sau quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây này. Các đối tượng bị xác định có hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bệnh án tâm thần giả - “Tấm vé thoát tội” cho nhiều đối tượng vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hùng được xác định là người giúp sức cho hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông trong việc làm giả bệnh án tâm thần cho nhiều người. Đó là những đối tượng lừa đảo, có nhu cầu chạy sẵn hồ sơ bệnh án tâm thần, phòng sau này nếu bị phát hiện vi phạm pháp luật sẽ dùng để né tránh trách nhiệm hình sự. Hùng thuê những người không mắc bệnh vào nằm viện. Sau khoảng 30 ngày, họ được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần) khai nhận: "Tôi làm căn cước công dân giả và chụp ảnh chân dung căn cước của người được tôi thuê, dán lên căn cước của người cần làm hồ sơ bệnh án, mang ra photocopy. Tất cả những người được nhờ làm giả bệnh án đều không bị bệnh tâm thần".

Bệnh án tâm thần giả - “Tấm vé thoát tội” cho nhiều đối tượng vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh. (Ảnh: Bộ Công an)

Còn đối tượng Lê Văn Cường (nguyên Trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Hà Nội) không chỉ giúp sức cho nhóm cầm đầu, mà còn đứng ra môi giới hối lộ cho lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, hợp thức hóa hồ sơ và làm sai lệch kết luận giám định tâm thần.

Đối tượng Lê Văn Cường (môi giới hối lộ làm giả bệnh án tâm thần) cho biết: "Mỗi trường hợp Mai Anh nhờ tôi một vài trăm triệu. Tôi đã đến gặp ban lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và nhờ giúp cho các đối tượng không có bệnh, sau đó trở thành có bệnh, được điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mục đích là để trốn tránh trách nhiệm hình sự đối với cơ quan pháp luật. Tôi cũng được hưởng lợi một số tiền, nhưng tôi đã tiêu hết".

Những bệnh án tâm thần giả không chỉ làm sai lệch kết quả giám định, mà còn là "tấm vé thoát tội" cho nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Bệnh án tâm thần giả - “Tấm vé thoát tội” cho nhiều đối tượng vi phạm pháp luật - Ảnh 3.

Giai đoạn 1, Ban chuyên án đã khởi tố 65 bị can và tổ chức rà soát bước đầu gần 1.300 hồ sơ của các đối tượng giám định tâm thần được kết luận mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi.

"Các đối tượng thiết kế, móc nối từ khâu đầu tiên là khâu giả về biểu hiện bị bệnh tâm thần, từ đó cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án phải cho đi giám định đến các khâu điều trị cuối cùng để làm sao thời gian khi các đối tượng điều trị xong cũng là thời gian các đối tượng đã hết thời gian thi hành án và không bị xử lý bằng pháp luật hình sự, không bị chấp hành án phạt tù. Hệ lụy là rất nhiều đối tượng trong đó đã tiếp tục phạm tội mới, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tiếp tục gây án", Thượng tá Nguyễn Trọng Bằng (Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội) cho hay.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ từng hồ sơ giám định của các đối tượng trên để làm rõ tính khách quan của các kết luận giám định, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.