Ngày 10/11, tại buổi chia sẻ về hành trình ghép tạng đặc biệt, BSCKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Chỉ trong 3 ngày (7-9/11/2025), tập thể y bác sĩ của bệnh viện đã làm việc liên tục, xuyên đêm để kịp thời tiếp nhận hai trường hợp hiến tạng (một tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa), mang lại sự sống cho 12 người bệnh gồm: 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, 2 ca ghép gan, 2 ca ghép phổi và 2 ca ghép giác mạc.
Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là ca đầu tiên ở phía Nam, đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam. Nam bệnh nhân (sinh năm 1986, TP Hồ Chí Minh) là người đầu tiên được ghép phổi từ người hiến chết não tại bệnh viện này.
Trường hợp hiến đầu tiên là nam bệnh nhân 49 tuổi bị chấn thương sọ não. Từ nghĩa cử của gia đình, các bác sĩ đã phối hợp cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để thực hiện các ca ghép tim, thận, phổi và giác mạc thành công. Chỉ sau đó ít ngày, thêm một trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã giúp tiếp tục thực hiện chuỗi ghép tạng lịch sử, trong đó có việc chia đôi gan cho hai bệnh viện khác nhau và vận chuyển phổi ra Hà Nội trong điều kiện khẩn trương, an toàn.
Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, thành công liên tiếp này không chỉ là kết quả của trình độ chuyên môn cao và khả năng phối hợp liên viện nhịp nhàng, mà còn cho thấy năng lực hoàn toàn chủ động của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong các kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân nặng ở khu vực phía Nam và khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng khu vực.
Bình luận (0)