Ca ghép hoàn thành vào lúc 2 giờ sáng, ngày 16/5.
Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai kỹ thuật ghép tạng tại Hải Phòng.
Nguồn thận hiến được điều phối từ người hiến chết não do chấn thương sọ não nặng, sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng cứu người. Ngay trong đêm, các ekip hai bệnh viện phối hợp triển khai quy trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và ghép tạng nhằm tối ưu thời gian thiếu máu lạnh và bảo đảm chất lượng thận ghép.
Người nhận thận là bệnh nhân B.H.Đ., sinh năm 1981, mắc suy thận mạn từ tháng 10/2024 và phải lọc máu chu kỳ 3 lần mỗi tuần từ năm 2025.
Thận hiến được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp lúc 22h20 ngày 15/5. Ngay sau đó, ekip ghép thận tiến hành phẫu thuật xuyên đêm dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Ca ghép hoàn thành lúc 2h sáng ngày 16/5. Theo các bác sĩ, thận ghép tưới máu tốt, có nước tiểu ngay trên bàn mổ, các chỉ số huyết động ổn định. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt và chức năng thận ghép bước đầu hồi phục tích cực.
Trước đó, hai bệnh viện đã phối hợp tổ chức hội thảo chuyên môn về vận động hiến mô, tạng từ người hiến chết não, công tác điều phối và phối hợp liên viện trong ghép tạng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từng bước triển khai thường quy kỹ thuật ghép tạng trong thời gian tới.
Theo các chuyên gia, thành công của ca ghép không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả giữa hai bệnh viện mà còn tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến mô, tạng sau chết não, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.
Bình luận (0)