Các em nhỏ từng được ghép gan thành công nay đã khỏe mạnh và rất vui tươi, hào hứng đến tham dự chương trình.
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, từ những ca ghép đầu tiên còn nhiều khó khăn về nhân lực và kỹ thuật, đến nay bệnh viện đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan trẻ em. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công như ghép gan cấp cứu, ghép gan bất đồng nhóm máu, ghép gan cho trẻ cân nặng thấp, ghép gan từ người hiến chết não và ghép gan xuyên Việt.
Đặc biệt, bệnh viện là đơn vị đầu tiên tại châu Á ghép gan thành công cho bệnh nhi mắc bệnh gan giai đoạn cuối do đột biến gen gây rối loạn chuyển hóa axit mật.
ThS.BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đánh giá đây là dấu mốc quan trọng của lĩnh vực ghép tạng Nhi khoa Việt Nam, thể hiện nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ thầy thuốc cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và nghĩa cử nhân văn từ những người hiến tạng.
GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, thành công của ghép gan không chỉ nằm ở kỹ thuật phẫu thuật mà là sự phối hợp của nhiều chuyên ngành như hồi sức, gây mê, chẩn đoán hình ảnh, miễn dịch và chăm sóc lâu dài sau ghép.
Theo PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện, tỷ lệ sống khỏe mạnh sau 5 năm ghép gan tại bệnh viện đạt 90,2%, tương đương nhiều trung tâm ghép gan lớn trên thế giới.
Đến nay, nhiều bệnh nhi từng được ghép gan từ khi còn nhỏ đã trở lại trong tình trạng khỏe mạnh, học tập tốt. Một số em hiện đã trở thành sinh viên đại học, trong đó có bệnh nhi đang theo học trường y.
Bình luận (0)