Hai tàu hộ vệ tên lửa của Quân chủng Hải quân sáng nay (19/3) đã khởi hành Tuần tra liên hợp, Huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ trước sự chứng kiến của Đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng Quốc phòng) và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm (Tư lệnh Quân chủng Hải quân) cho biết: "Hoạt động Tuần tra liên hợp có bắn đạn thật, mô phỏng chống cướp biển, góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống và tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, phát triển".

Đoàn đại biểu tham quan tàu Hải quân Trung Quốc.
Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị, các hoạt động cũng đã diễn ra tại khu vực biên giới Việt Nam như: khởi công Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân vùng biên giới; thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú và Đồn Biên phòng Trà Cổ ở Quảng Ninh.
Còn tại Quảng Tây, Trung Quốc là hoạt động tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Trung - Việt. Những hoạt động đa dạng đã cho thấy giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa hai nước ngày càng thực chất, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.
"Điểm nhấn lần này là thông qua hội đàm, tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau. Đặc biệt, hai bên rất coi trọng, vun đắp và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, truyền thống, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển", Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (Chính ủy Bộ đội Biên phòng) cho hay.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Qua 10 lần tổ chức, sự kiện đối ngoại này trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới giữa hai nước láng giềng để chung tay "xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".
Bình luận (0)