Biến thể COVID-19 Cicada lây lan tại hàng chục bang của Mỹ

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể COVID-19 mới mang tên Cicada (BA.3.2).

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Biến thể COVID-19 Cicada được xác định lần đầu tiên vào tháng 11/2024. Kể từ đó, chủng virus này đã lan rộng tại ít nhất 23 quốc gia. Biến thể này đã quay trở lại sau 2 năm "ngủ đông".

Theo CDC Mỹ, biến thể Cicada đang lây lan nhanh chóng trên khắp nước Mỹ. Tính đến tháng 2 năm nay, nó đã được ghi nhận ở ít nhất 25 bang của Mỹ. Hiện chủng virus này đã được phát hiện ở bệnh nhân và trong hệ thống nước thải của 29 bang. Tuy nhiên, dù biến thể COVID-19 này đang lan rộng tại Mỹ, nó không phải là chủng virus chiếm ưu thế.

Cicada là một biến thể thuộc họ Omicron và có mức độ đột biến cao, với 70 đến 75 đột biến. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy vaccine COVID-19 hiện tại kém hiệu quả hơn đối với biến thể BA.3.2, so với các chủng chiếm ưu thế hiện nay, mặc dù việc tiêm chủng vẫn cung cấp một số khả năng bảo vệ.

Biến thể COVID-19 Cicada lây lan tại hàng chục bang của Mỹ- Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

"Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, hiện tại, kết luận dường như là biến thể mới Cicada có khả năng né tránh một số biện pháp bảo vệ mà chúng ta đã đạt được trong những năm qua".

Hiện CDC Mỹ không báo cáo về tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 thể nặng ở nước này. Tỷ lệ mắc bệnh, số lượt khám cấp cứu và số ca nhập viện điều trị COVID-19 đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ ở các bang có thể khác nhau. Theo đó, hai bang Massachusetts và Florida được cho là có khả năng gia tăng số ca mắc bệnh.

"Chúng tôi chưa ghi nhận bằng chứng nào cho thấy biến thể Cicada gây ra bệnh nặng hơn hoặc gia tăng số ca nhập viện ở những nơi khác" - theo Tiến sĩ Celine Gounder, cộng tác viên y tế của CBS News và biên tập viên phụ trách sức khỏe cộng đồng tại KFF Health News.

Các triệu chứng mắc COVID-19 bao gồm sốt, ho, khó thở, đau họng và nghẹt mũi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết điều quan trọng là người từ 65 tuổi phải tiêm vaccine COVID-19 nếu, hay những người chưa từng tiêm vaccine COVID-19 hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao bị mắc bệnh nặng do ảnh hưởng của COVID-19. Nhóm nguy cơ cao bao gồm những người dưới 65 tuổi mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, bệnh phổi hoặc tiểu đường, cũng như người bị suy giảm miễn dịch.






Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.