CẬP NHẬT: Miền Trung đối mặt nguy cơ lũ quét, bác tin đồn axit sunfuric gây chết 10 người

Thời báo VTV

21/11/2025 19:37 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài khiến tình hình tại các tỉnh Nam miền Trung trở nên đặc biệt nguy hiểm. Hàng loạt khu vực bị cô lập, nước lũ dâng vượt mức lịch sử.

Những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, lũ lên rất nhanh, rất dữ dội, đặc biệt tại khu vực Đắc Lắk, Khánh Hòa với hơn 300 điểm bị lũ cách ly.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, lực lượng công an, quân đội đã huy động tới 40 nghìn chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ, đưa được hàng chục nghìn người ra khỏi khu vực bị cô lập.

Nhiệm vụ bức thiết nhất hiện nay là cứu dân, tiếp tế lương thực thực phẩm như lương khô, đường, sữa, bánh mỳ cho người dân. Vấn đề đặt ra là phải tiếp cận cho được những khu vực đang còn bị cách ly để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

  • 21:48 - 21/11/2025

    Mưa lũ khiến 54 người chết và mất tích

    Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 16h chiều nay, đợt mưa lũ lịch sử đã khiến 54 người thiệt mạng và mất tích (45 người chết và 9 người mất tích, tăng 2 người chết so với báo cáo sáng cùng ngày).

    Trong đó, Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với 17 người chết và 4 người mất tích. Tiếp đó là Khánh Hòa với 14 người chết, 2 người mất tích; Gia Lai 5 người chết; Lâm Đồng 5 người chết; Huế 2 người chết; Đà Nẵng 2 người chết, 2 người mất tích; Quảng Trị 1 người mất tích.

    Mưa lũ cũng khiến gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng và hơn 28.460 nhà dân vẫn đang bị ngập sâu, chủ yếu tập trung tại Đắk Lắk (11.586 nhà), Khánh Hòa (10.374 nhà) và Gia Lai (6.500 nhà).

    Về nông nghiệp, mưa lũ tàn phá hơn 15.300 ha lúa, hoa màu; gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

    Hệ thống giao thông bị chia cắt nghiêm trọng với 26 vị trí trên các quốc lộ và 180 vị trí trên các tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc.

    Ngành đường sắt phải tiếp tục dừng 8 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung trong ngày 21/11. Điểm sáng là Cảng Hàng không Tuy Hòa đã hoạt động trở lại từ 12h trưa cùng ngày.

    493.252 hộ vẫn đang trong cảnh mất điện, tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai.

    Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

  • 21:47 - 21/11/2025

    Đắk Lắk khẩn trương cứu hộ dân

  • 21:47 - 21/11/2025

    Nhiều tuyến đèo, đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, Quốc lộ 1 ách tắc tại nhiều vị trí


  • 19:35 - 21/11/2025

    Đề phòng lũ quét, sạt lở đất khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa.

    Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Đắk Lắk từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; Khánh Hòa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm; Lâm Đồng từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

    Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Cư M’ta, Đức Bình, Ea Riêng, Bình Kiến, Tuy Hòa, Sông Hinh, Vân Hòa; Cư Yang, Ea Păl, Hòa Mỹ, Hòa Xuân, Đông Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Thành; Cư Prao, Cư Pui, Dang Kang, Ea Bá, Ea Kar, Ea Knốp, Ea Ly, Ea Ô, Ea Trang, Krông Á, M’Drắk, Sông Cầu, Xuân Đài, Sơn Hòa, Suối Trai, Tân Tiến, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Vụ Bổn, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ, Yang Mao.

    Tại tỉnh Khánh Hòa, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bắc Ninh Hòa, Đại Lãnh, Diên Điền, Hòa Trí, Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Ninh Hòa, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Vạn Thắng; Bác Ái Đông, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Ba Ngòi, Bắc Nha Trang, Hòa Thắng, Suối Dầu, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Thuận Bắc, Cam An, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Nam Cam Ranh, Nam Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Cam Ranh, Nam Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Suối Hiệp.

    CẬP NHẬT: Miền Trung đối mặt nguy cơ lũ quét, bác tin đồn axit sunfuric gây chết 10 người - Ảnh 1.

    Đối với Lâm Đồng, các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Lạc Dương; Đam Rông 4, Đơn Dương, D'Ran, Đức Trọng, Ka Đô, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Ninh Gia, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Quảng Lập, Quảng Phú, Suối Kiết, Tà Hine, T Năng, Tân Minh, Tánh Linh.

    Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; Đắk Lắk và Khánh Hoà cấp 2.

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

    Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

  • 19:32 - 21/11/2025

    Thông tin axit sunfuric trôi ra biển gây chết 10 người ở Đắk Lắk là thất thiệt

    Ngày 21/11, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã kiểm tra, xác minh và khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng về việc bình axit sunfuric trôi dạt ra môi trường gây vỡ, khiến người dân lặn bắt tôm hùm trên biển ngộp thở tử vong là hoàn toàn không đúng sự thật.

    Theo Công an phường, lực lượng chức năng đã trực tiếp liên hệ với người dân trên địa bàn để xác minh và bước đầu khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ. Đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy các bình axit sunfuric bị trôi ra biển như thông tin lan truyền.

    CẬP NHẬT: Miền Trung đối mặt nguy cơ lũ quét, bác tin đồn axit sunfuric gây chết 10 người - Ảnh 1.

     

  • 17:21 - 21/11/2025

    Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều ngày qua, hàng ngàn xe khách, container nối đuôi nhau nằm dài hàng chục km trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn từ phường Tuy An Nam vào phường Tuy Hòa (Đắk Lắk). Theo các tài xế, tình trạng tắc xe vẫn còn kéo dài trong những ngày tới do diễn biến của mưa lũ phức tạp. 

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích - Ảnh 1.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích - Ảnh 2.

    Quốc lộ 1 cũng bị gián đoạn tại đèo Cổ Mã, khu vực xã Vạn Thắng xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, nhiều người dân, tài xế phải chờ đợi trong điều kiện thời tiết bất lợi. Công an xã Vạn Thắng phối hợp cùng xã đoàn và các mạnh thường quân tổ chức phát gần 1000 phần ăn để hỗ trợ bà con trên các phương tiện bị mắc kẹt tại bến xe Vạn Ninh, dọc tuyến Quốc lộ 1 và cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận xã. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông cũng hỗ trợ 300 suất cơm và nước uống cho cánh tài xế bị kẹt trưa nay trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Thuận Bắc.



  • 15:58 - 21/11/2025

    Tính đến chiều 21/11, Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tu Bông tỉnh Khánh Hoà đến điểm hầm Đèo Cả kẹt xe kéo dài hàng chục km. Tuyến quốc lộ 1 và cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ Phan Rang đi Nha Trang hiện tạm ngưng lưu thông.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích - Ảnh 1.

     

  • 15:51 - 21/11/2025

    Quân đội xuất cấp 15 tấn lương khô hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

    Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai; điều động lực lượng, phương tiện, quyết liệt triển khai các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất. Chủ động phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng trên địa bàn cương quyết sơ tán những hộ dân còn ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng nhường lại doanh trại làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích - Ảnh 1.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích - Ảnh 2.

    Quân khu 5 dùng xe thiết giáp vượt nước xiết, đưa hơn 3.000 suất nhu yếu phẩm tiếp tế khẩn cấp cho dân.

    Đặc biệt, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 trong thời gian sớm nhất kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

    Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Bộ Quốc phòng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ trong vùng ngập lụt bị thiệt hại về người và tài sản.

    Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) và Quân khu 5 vận chuyển kịp thời gạo, vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn đến các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lực lượng Quân y triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; sản xuất lương khô, may quần áo dân sự, chăn màn theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

    Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5, Quân khu 7 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu dân cư còn bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở, tiếp tục di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, bệnh; hỗ trợ khám chữa bệnh, vệ sinh trường, lớp, cơ sở y tế, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân ngay sau khi lũ rút.

    Riêng Quân khu 5 phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ Thuật tiếp nhận, vận chuyển đầy đủ gạo từ nguồn dự trữ Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và lương khô của Bộ Quốc phòng kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói.

  • 15:50 - 21/11/2025

    Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường


    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích - Ảnh 1.

    Mưa lũ trong những ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại vùng đông tỉnh Lắk Lắk.

    Ngày 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 02110/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

    Cụ thể, gồm: 34 xã, phường ở khu vực phía đông tỉnh: Phú Mỡ, Sông Cầu, Ô Loan, Tuy An Nam, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Sơn Thành, Suối Trai, Phú Yên, Xuân Phước, Xuân Lộc, Tuy Hòa, Tuy An Bắc, Xuân Lãnh, Xuân Cảnh, Đồng Xuân, Xuân Đài, Hòa Hiệp, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Thịnh, Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Hòa, Ea Ly, Ea Bá, Sông Hinh, Bình Kiến, Đông Hòa, Xuân Thọ, Hòa Xuân, Tuy An Tây, Đức Bình; 6 xã ở khu vực phía tây tỉnh: Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Krông Ana, Dur Kmăl và xã Hòa Sơn.

  • 14:48 - 21/11/2025

    Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

    Tại phiên họp ngày 21/11/2025, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tổng hợp tình hình và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị kết luận như sau:

    1. Đợt mưa lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16 đến 20/11/2025 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Theo số liệu thống kê bước đầu, lũ lụt và sạt lở đất đã làm 50 người chết và mất tích, 21 người bị thương; 167 nhà bị hư hỏng; hơn 52.000 nhà bị ngập; hơn 13.000 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; 2.100 ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, mất điện nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc; giao thông đường bộ tại các địa phương, đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày.

    2. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích. Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

    3. Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu:

    3.1. Các bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo nội dung Thông báo Kết luận số 98-TB/TW, ngày 31/10/2025 của Bộ Chính trị và các công điện, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra; tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ Nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hoá thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

    Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ. Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng sạt, lở trên các tuyến giao thông. Bộ Y tế điều động lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh các địa phương.

    3.2. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện và triển khai các phương án xây dựng lực lượng, bố trí phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ và ổn định cuộc sống của người dân theo phương châm "4 tại chỗ", "nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó"; chủ động phân bổ kịp thời, đúng đối tượng đối với lương thực, thực phẩm, thuốc men được bổ sung, hỗ trợ; chỉ đạo công tác vận hành các hồ thuỷ điện, hồ chứa thuỷ lợi bảo đảm an toàn hồ, đập và hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du; tăng cường lực lượng kiểm soát, phân luồng giao thông, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời nguy cơ sạt, lún trên các tuyến đường giao thông.

    3.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả bão, lũ; phát động các đợt quyên góp, ủng hộ từ nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp…

    4. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương; trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

    5. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể. Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa, lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.

  • 13:45 - 21/11/2025

    Mưa lũ lịch sử làm 53 người chết và mất tích

    Tính đến 11h ngày 21/11, mưa lũ đã làm 53 người chết và mất tích, trong đó 44 người chết (Thừa Thiên Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người còn mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1). Đây là con số thiệt hại về người rất lớn, tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

    Về nhà ở, 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26). Qua rà soát nhanh, hiện còn 26.906 nhà đang bị ngập, trong đó Gia Lai 6.320 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà. Nhiều xã, phường bị ngập trên diện rộng: Khánh Hòa 50 xã, Gia Lai 3 xã, Đắk Lắk 7 xã.

    Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất lớn. Có 13.484 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79 ha, Đà Nẵng 59 ha, Đắk Lắk 1.106 ha, Khánh Hòa 10.600 ha, Lâm Đồng 1.640 ha) và 2.059 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị ảnh hưởng (Quảng Trị 10 ha, Đà Nẵng 53 ha, Quảng Ngãi 4 ha, Đắk Lắk 392 ha, Khánh Hòa 1.600 ha). Về chăn nuôi, 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con). Riêng Khánh Hòa còn có 88 ha thủy sản bị thiệt hại.

    Hệ thống hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 26 vị trí ngập lụt, sạt lở cục bộ gây ách tắc, gồm 8 vị trí trên quốc lộ 1, 6 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 1 vị trí quốc lộ 14D, 3 vị trí quốc lộ 4E, 3 vị trí quốc lộ 40B, 3 vị trí quốc lộ 27C, 2 vị trí quốc lộ 20. Đáng chú ý, tại Lâm Đồng đã xảy ra sạt lở, đứt gãy tại đèo Mimosa, sạt lở tại đèo Prenn, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Có 147 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

    Ngành đường sắt đã phải dừng 8 chuyến tàu khách ngày 19/11 và 6 chuyến tàu khách ngày 20/11 (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5) để bảo đảm an toàn. Về hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác, dự kiến mở lại từ 12h ngày 21/11.

    Về điện, có 1.156.501 khách hàng bị mất điện; đến sáng 21/11 đã khôi phục cho 664.249 khách hàng, còn 492.252 khách hàng chưa được cấp điện trở lại (Đà Nẵng 137, Gia Lai 66.578, Đắk Lắk 245.826, Khánh Hòa 180.708). Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu và triển khai khắc phục.

  • 11:54 - 21/11/2025

    EVN chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ

    Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành công điện gửi các đơn vị thành viên về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

    Công điện được gửi tới: các Công ty Thủy điện Ialy, Sê San; Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3; Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Thông tin Điện lực.

    Công điện của EVN thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, gồm: Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025, Công điện số 9161/CĐ-BCT ngày 20/11/2025 về ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025, Công điện số 9090/CĐ-BCT ngày 18/11/2025 về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

    Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự EVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo, với tinh thần quyết liệt, tuyệt đối không được lơ là hay chủ quan, đặc biệt tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

    Các đơn vị cũng được nhắc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20/3/2025 của Bộ Công Thương và Chỉ thị số 1777/CT-EVN ngày 21/3/2025 của EVN về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

    Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự EVN nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, triển khai mọi biện pháp cần thiết, đảm bảo việc ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đạt hiệu quả tối đa.

  • 11:53 - 21/11/2025

    Khánh Hòa cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Dinh Ninh Hòa

    Lũ trên các sông suối rút chậm, riêng tại sông Dinh Ninh Hòa mực nước vẫn tên mức báo động 3, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi.

    Ngày 22/11, mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa vẫn diễn biến rất phức tạp. Lũ trên các sông suối rút chậm. Riêng tại sông Dinh Ninh Hòa mực nước vẫn trên mức báo động 3, cảnh báo ngập lụt nhiều nơi.

  • 11:15 - 21/11/2025

    Huy động thuyền của ngư dân cứu nạn, cứu hộ

    Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, nhiều khu vực Đông Đắk Lắk bị ngập sâu và dòng chảy trở nên nguy hiểm, Công an phường Hòa Hiệp, phường Đông Hòa đã khẩn trương vận động và huy động hơn 30 thuyền của ngư dân địa phương phối hợp tham gia cứu nạn, cứu hộ.

    Ngay sau lời kêu gọi, các chủ thuyền ở các khu vực này - nơi vốn có đông hộ dân mưu sinh bằng nghề biển đã lập tức đưa phương tiện đến điểm tập kết để hạ thủy. Đây là lực lượng sở hữu thuyền công suất nhỏ nhưng linh hoạt, đặc biệt phù hợp với việc tiếp cận các khu vực nước xoáy, kênh rạch hẹp, nơi ca nô chuyên dụng khó vận hành an toàn.

  • 09:48 - 21/11/2025

    Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk

    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

    Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

  • 09:20 - 21/11/2025

    Kẹt xe kéo dài vì Quốc lộ 1 qua Đắk Lắk bị ngập

  • 08:44 - 21/11/2025

    Giữa đêm lũ dâng, lán trại cứu hộ sáng đèn không nghỉ

    Ngay trong đêm, khi nước lũ còn đang lên, những căn lều dã chiến được dựng vội giữa mưa gió trở thành điểm tập trung tiếp nhận thông tin cứu hộ, nơi nhiều gia đình đứng ngóng tin người thân đang mắc kẹt trong vùng lũ.

    Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ túc trực 24/24, liên tục kiểm tra bộ đàm, áo phao và ca nô để kịp thời vượt lũ tiếp cận những nạn nhân bị mất liên lạc.Ngay bên cạnh, một bệnh viện dã chiến được thiết lập khẩn cấp, cùng xe cứu thương và đội ngũ y bác sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng.

    Bất cứ nạn nhân nào được đưa về từ khu vực bị chia cắt đều được sơ cứu ngay tại chỗ: truyền dịch, giữ ấm, xử lý vết thương và ổn định thể trạng sau nhiều giờ chống chọi trong dòng nước lũ. Không khí khẩn trương kéo dài suốt đêm, khi lực lượng cứu hộ và y tế nỗ lực từng phút để đảm bảo an toàn cho người dân.

  • 08:41 - 21/11/2025

    Khẩn trương cứu trợ đồng bào vùng lũ

  • 06:54 - 21/11/2025

    Tuyệt đối không để người dân bị cô lập mà không được cứu giúp kịp thời

     Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 225/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ. 

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

    1. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 218/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025; số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025; số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025, trong đó:

    a) Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

    b) Phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng Thanh niên, Phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

    c) Tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất theo quy định trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

    d) Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra.

    2. Các Bộ Quốc phòng, Công an: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

    3. Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

    4. Các Bộ Xây dựng và Công an: Phối hợp với Công an các địa phương rà soát, kiểm tra, và cấm đường, hạn chế người dân đi lại ở các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu nguy hiểm. Cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời.

    5. Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn VNPT, Viettel, Mobifone khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục ngay các sự cố về thông tin liên lạc tại các vùng bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cứu hộ.

    6. Bộ Y tế: Khẩn trương hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở khẩn trương hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường sau lũ và phòng chống dịch bệnh ngay khi nước rút.

    Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và Lãnh đạo địa phương phải ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh. Chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã thấy an toàn tuyệt đối; nếu chưa an toàn, phải chủ động cho học sinh nghỉ học và tổ chức học bù sau để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.

    7. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khẩn trương thống kê toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

    8. Bộ Tài chính xuất cấp, hỗ trợ gạo, vật tư theo đề nghị của các địa phương; nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trước mắt cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỷ đồng; Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỷ đồng, hoàn thành ngay trong ngày 20 tháng 11 năm 2025. Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức vận chuyển gạo đến cho Nhân dân.

    9. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở đất và triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

    10. Kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

    11. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh: Khánh Hòa và Lâm Đồng.

    12. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục bám sát tình hình, phản ánh và thông tin đầy đủ cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng chống thảm họa thiên tai cho các lực lượng chức năng và người dân.

    Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện Công điện này.

  • 06:53 - 21/11/2025

    Xếp hàng gửi tin cứu hộ người thân

    Với tinh thần quyết tâm không để ai bị đói - rét, lực lượng chức năng đã làm việc xuyên đêm.

    Nhiều người dân liên tục nhắn vị trí, gửi thông tin để lực lượng cứu hộ tiếp cận kịp thời. Đến gần nửa đêm, hàng dài người vẫn xếp hàng tại các điểm hỗ trợ, mong tìm cách liên lạc hoặc chuyển thông tin về người thân đang ở trong vùng bị cô lập.

    Trắng đêm cứu dân khỏi vùng lũ cô lập, hàng dài người xếp hàng gửi tin cứu hộ người thân- Ảnh 1.
    Trắng đêm cứu dân khỏi vùng lũ cô lập, hàng dài người xếp hàng gửi tin cứu hộ người thân- Ảnh 2.

    Hàng trăm tờ giấy ghi thông tin nhưng người thân đang bị cô lập. Nhiều người thân, họ hàng mong muốn lực lượng chức năng cứu trợ kịp thời các hộ dân ở trong vùng bị cô lập.

    Ngay trong đêm, hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, lương thực, vật tư y tế được vận chuyển đến các khu vực ngập sâu. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội dầm mình trong mưa để chuyển hàng, di dời dân và đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Nhiều khoảnh khắc xúc động đã diễn ra: từ những em bé mới vài tháng tuổi được bế qua dòng nước xiết đến các gia đình sau hai ngày mất liên lạc nay vỡ òa khi được tiếp cận lực lượng cứu hộ.

    Trắng đêm cứu dân khỏi vùng lũ cô lập, hàng dài người xếp hàng gửi tin cứu hộ người thân- Ảnh 3.

    Từ chiều qua, lực lượng Bộ đội, Công an đã cứu trợ, di dời được hơn 1.000 người đến nơi an toàn nhưng dự kiến, số lượng người di dời trong đêm qua và rạng sáng nay sẽ còn rất nhiều. Bởi nhiều phường như tại Tây Nha Trang, nước lũ đã ngập lên mái nhà.

    Công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hoà vẫn đang diễn ra rất khẩn trương. Bởi vẫn còn hàng trăm, hàng nghìn người đang mong mỏi người thân của mình sớm được di dời đến nơi an toàn.

  • 06:52 - 21/11/2025

    Quốc lộ 1 ngập sâu, hàng dài xe nối đuôi, người dân nấu cơm hỗ trợ người mắc kẹt


    Mưa lũ khiến tuyến Quốc lộ 1 đi qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở. Nhiều điểm ngập nước sâu khiến các phương tiện buộc phải dừng lại gây ách tắc suốt 3 ngày nay.

    Những chiếc xe tải, xe khách nằm nối đuôi nhau trên tuyến quốc lộ 1 kéo dài từ Xã Ô Loan, Tuy an Nam đến Phường Bình Kiến. Nhiều phương tiện còn di chuyển vào các con đường khác vì đường trên quốc lộ 1 không còn đủ chỗ dừng.

    Trên Quốc lộ 1 đi qua tỉnh Đắk Lắk có nhiều điểm ngập sâu. Có rất nhiều bất tiện phát sinh khi phải nằm trên xe dài ngày. Ngoài trời mưa thì lớn. Ai cũng mong về nhà sớm, kết thúc hành trình nhưng chính sự san sẻ của người dân đã làm cho người mắc kẹt thấy ấm áp. Trong đêm mưa, bà Hạnh cùng những người trong xóm nấu cơm và củ quả hỗ trợ các tài xế và hành khách, tận tay mời và gửi từng phần đến từng người.

    Quốc lộ 1 ngập sâu, hàng dài xe nối đuôi, người dân nấu cơm hỗ trợ người mắc kẹt- Ảnh 1.

    Giữa đêm mưa, người dân nấu cơm, mang từng phần thực phẩm tiếp sức tài xế và hành khách mắc kẹt.

    Hiện các điểm ngập trên Quốc lộ 1 hiện đã rút dần. Ai cũng mong lũ rút nhanh để hành trình của mình được tiếp tục. Và khi rời cung đường Quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk họ không chỉ nhớ về những ngày mắc kẹt vì lũ lớn mà họ còn nhớ về sự ấm áp của những người dân nơi này.

  • 06:51 - 21/11/2025

    Đà Nẵng - Bắc Khánh Hòa mưa to đến 24/11

    Đêm qua và sáng sớm nay (21/11), phía Đông các tỉnh từ TP Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/11 đến 3h ngày 21/11 phổ biến từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm như trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127.2mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103.6mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102.0mm, …

    Ngày và đêm 21/11:

    - Phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

    Ngày và đêm 22/11:

    - Phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

    Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Cảnh báo:

    Ngày và đêm 23/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

  • 00:14 - 21/11/2025

    Khẩn trương hỗ trợ người dân bị cô lập

  • 00:12 - 21/11/2025

    Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn


    Tối 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử khiến 50 người chết và mất tích, ngập lụt kéo dài 2-3 ngày tới - Ảnh 1.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai.

    Phát biểu kết luận, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

    Thủ tướng hoan nghênh các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã tích cực, chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người, đặc biệt là di dời gần 19 nghìn hộ dân với trên 60 nghìn người.

    Thủ tướng yêu cầu rà soát lại và huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác), huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần có thể huy động, ngay trong đêm nay phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

    Đồng thời, lo hậu sự cho người chết; cứu chữa người bị thương; tìm kiếm người mất tích. Kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân; Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô; sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế.

    Cùng với đó, lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động mọi lực lượng cho việc này. Dành nguồn lực khôi phục trường lớp cho các cháu học sinh; các trạm y tế, bệnh viện… để chăm lo khám chữa bệnh cho người dân; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút; khẩn trương khôi phục điện, viễn thông.

    Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại; song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

    Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

    Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay, Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển. Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng); các thủ tục phải xong trong đêm 20/11 và hoàn thành trước 8h ngày 21/11.

    Các cơ quan truyền thông báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình, dự báo và tăng cường phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cho người dân. Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng trực tiếp đi chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.

    Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước. Bộ Công an phối hợp với địa phương, các lực lượng kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở, nguy hiểm.

    Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình để chủ động điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.

    Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tập trung cao nhất cho cứu người, tiếp cận ngay những nơi chưa tiếp cận được để cứu người, hỗ trợ nhân dân; các chủ thể nhanh chóng triển khai các công việc theo thẩm quyền, phát huy "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, "ở đâu dân cần, dân khó thì có chúng ta".

  • 00:11 - 21/11/2025

    Ngập lụt ở Đắk Lắk còn kéo dài trong 2-3 ngày tới


    Từ sáng ngày 16/11 đến nay, khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700mm (Đập tràn (Đắk Lắk) 1.792mm); đặc biệt ngày 19/11 tại trạm Hòa Mỹ Tây, tỉnh Đắk Lắk mưa tới 841mm.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử khiến 50 người chết và mất tích, ngập lụt kéo dài 2-3 ngày tới - Ảnh 1.

    CẬP NHẬT: Mưa lũ lịch sử khiến 50 người chết và mất tích, ngập lụt kéo dài 2-3 ngày tới - Ảnh 2.

    Dự báo: Từ nay đến hết ngày 21/11, Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa giảm so với 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, Gia Lai, Đắk Lắk có mưa phổ biến từ 50-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt. Từ ngày 24/11, mưa tại khu vực miền Trung sẽ giảm.

    Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.

    Hiện lũ trên sông Ba tại Phú Lâm đã xuống 1,17m so với đỉnh lũ nhưng còn trên BĐ3; tại Củng Sơn đã giảm 5,12m so với đỉnh lũ. Trên sông Kỳ Lộ đã xuống mức BĐ2, giảm 5,72m so với đỉnh lũ. Trên sông Dinh Ninh Hòa đã giảm 0,25m so với đỉnh lũ nhưng còn ở mức rất cao trên BĐ3 và tương đương lũ lịch sử 1986. Sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên và ở trên mức BĐ3.

    Dự báo:

    - Lũ sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) xuống chậm; đến ngày 22/11 sẽ xuống mức BĐ1.

    - Lũ các sông Ba (Đắk Lắk) đến ngày 23/11 xuống mức BĐ1.

    - Lũ sông Krông Ana tiếp tục lên và cao hơn BĐ3 trong 24-48 giờ tới.

    Tình trạng ngập lụt ở các xã ở Nha Trang cũ sẽ kết thúc trong 1- 2 ngày tới; riêng Ninh Hòa đến hết thứ 7 (22/11). Các xã phường ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.

  • 00:04 - 21/11/2025

    Mưa lũ ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích

    Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 20h ngày 20/11, mưa lũ ở miền Trung khiến 50 người chết và mất tích, trong đó 41 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, ĐắkLắk 16, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

    Mưa lũ khiến 167 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26); hiện có 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

    Về nông nghiệp, 13.026ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).

    Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông (02 vị trí QL1; 14 vị trí đường Trường Sơn Đông; 01 vị trí QL14; 03 vị trí QL 14E; 01 vị trí QL14H; 07 vị trí QL 40B; 02 vị trí QL20); bãi bỏ 14 chuyến tàu khác Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

    Hiện 1.010.720 khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục 457.470 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.