Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng và đại diện Binh đoàn 20 tặng quà tri ân Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuân, tại xã Thuận An.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), trong hai ngày 23 và 24/7, Binh đoàn 20 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ do Binh đoàn phụng dưỡng suốt đời.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng đại diện Binh đoàn 20 tặng quà tri ân Mẹ VNAH Y Tría, tại xã Tu Mơ Rông.
Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các Mẹ cùng gia đình. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ và người lao động toàn Binh đoàn, đại diện đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đoàn gửi lời chúc các Mẹ và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống cách mạng, mãi là tấm gương sáng và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai.
Hiện nay, Binh đoàn 20 đang nhận phụng dưỡng suốt đời 125 Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tại ba tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, Binh đoàn trực tiếp phụng dưỡng 19 Mẹ và thân nhân.
Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết, mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ đều được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt hằng tháng, với tổng mức chăm lo đạt trên 20 triệu đồng/người/năm.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện Binh đoàn 20 thăm, tặng quà tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ tại xã Cư Jút.
Hoạt động tri ân thiết thực này được Binh đoàn 20 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì thường xuyên qua nhiều năm. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, mà còn là nét đẹp văn hóa nghĩa tình đặc trưng của người lao động Tân Cảng Sài Gòn, góp phần chung tay cùng xã hội chăm lo tốt hơn cho đời sống người có công và bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương.
Bình luận (0)