Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hoàn thành 290 căn nhà cho người dân vùng thiên tai.
Ngày 10/01, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, chính thức đánh dấu việc hoàn thành thắng lợi Chiến dịch Quang Trung.
Sau thời gian triển khai quyết liệt với tinh thần “thần tốc vì dân”, gần 290 căn nhà do Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đảm nhận xây mới và sửa chữa đã hoàn thành vượt tiến độ, giúp các hộ dân khó khăn sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất sau thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai.
Để thực hiện hiệu quả chiến dịch, Bộ CHQS thành phố đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, tự vệ, tổ chức thành nhiều đội xây dựng bám sát cơ sở. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình chia cắt, đường vận chuyển vật liệu xa, các lực lượng vẫn nỗ lực tăng ca ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, quyết tâm hoàn thiện từng ngôi nhà bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ.
Song song với thi công, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát hiện trạng, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp từng hộ dân, trực tiếp tham gia tháo dỡ nhà tạm, san nền, gia cố móng, dựng tường, lợp mái và hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, bảo đảm nhà ở kiên cố, bền vững.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trao tặng vật dụng sinh hoạt thiết yếu giúp các gia đình nhanh chóng ổn định sinh hoạt trong ngôi nhà mới.
Trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung thần tốc, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ nhân dân gần 600 triệu đồng, đồng thời trao tặng hàng trăm vật dụng sinh hoạt thiết yếu như tivi, giường, quạt máy, nồi cơm điện…, góp phần giúp các gia đình nhanh chóng ổn định sinh hoạt trong ngôi nhà mới.
Việc hoàn thành chiến dịch không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn thể hiện rõ nét tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang thành phố đối với nhân dân, tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - luôn kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nhất.
Bình luận (0)