Bộ GD&ĐT lý giải vì sao 328 thí sinh Tuyên Quang phải thi lại toàn bộ các môn

VTV.vn - Bộ GD&ĐT cho biết việc tổ chức thi lại cho 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm bảo đảm công bằng, không để học sinh có năng lực thực sự mất cơ hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố thông tin chi tiết về phương án xử lý đối với 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi cơ quan điều tra xác định có sai phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phát hiện bất thường từ dữ liệu điểm thi

Theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình phân tích kết quả thi của 34 tỉnh, thành phố và tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận, Bộ phát hiện điểm thi môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm 10 cao bất thường.

Bộ GD&ĐT lý giải vì sao 328 thí sinh Tuyên Quang phải thi lại toàn bộ các môn - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương báo cáo tại họp báo

Ngày 2/7, Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra với sự tham gia của Bộ Công an để rà soát toàn bộ công tác coi thi, chấm thi và làm việc với các giáo viên liên quan. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu bất thường trong khâu coi thi và hồ sơ đã được chuyển cơ quan công an để xác minh.

Đã khởi tố 29 bị can, điều tra dấu hiệu móc nối giữa giáo viên và phụ huynh

Quá trình điều tra đến nay đã xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi.

Theo Bộ GD&ĐT, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can, bắt tạm giam 7 người. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sai phạm là của tập thể ban coi thi, làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan và công bằng của kết quả thi.

Cơ quan điều tra cũng bước đầu xác định có dấu hiệu móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên nhằm tác động đến kết quả thi của thí sinh; vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra.

Thi lại là phương án phù hợp nhất

Bộ GD&ĐT cho biết quyết định tổ chức thi lại được cân nhắc trên cơ sở kết quả điều tra, quy định pháp luật và ý kiến của các chuyên gia, nhà giáo.

Bộ GD&ĐT lý giải vì sao 328 thí sinh Tuyên Quang phải thi lại toàn bộ các môn - Ảnh 1.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh, việc tổ chức thi lại đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh trong đợt tuyển sinh chung năm 2026

Theo Bộ, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi của nhiều môn tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang cao bất thường so với các trường THPT chuyên khác trên cả nước. Đồng thời, giáo viên đã thừa nhận có vào phòng thi nhắc bài ở nhiều phòng thi, nhiều môn thi.

Sai phạm xảy ra tại Điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể của Điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Đây là lý do để tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi.

Do sai phạm xảy ra ở phạm vi toàn bộ điểm thi nên kết quả của tất cả thí sinh không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng. Đây là căn cứ để Bộ quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn.

Thi lại không phải biện pháp kỷ luật đối với thí sinh

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc thi lại không phải là hình thức xử lý kỷ luật đối với các thí sinh.

Kết quả thi ngày 11 và 12/6 sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng. Sau khi hoàn thành kỳ thi lại và có kết quả hợp lệ, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo đúng nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký.

Bộ GD&ĐT lý giải vì sao 328 thí sinh Tuyên Quang phải thi lại toàn bộ các môn - Ảnh 3.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, thi lại nhằm khắc phục hậu quả, không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo Bộ, phương án này nhằm bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những học sinh có năng lực thực chất mất cơ hội học tập, đồng thời vẫn giữ nghiêm kỷ cương và bảo đảm công bằng cho toàn bộ kỳ thi.

Thí sinh vi phạm vẫn sẽ bị xử lý

Bộ GD&ĐT khẳng định vụ án vẫn đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Sau khi có kết luận chính thức, mọi tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các thí sinh được xác định có hành vi vi phạm quy chế thi, việc xử lý sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ sai phạm, kể cả trong trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục rà soát quy chế thi, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo, giám sát tại các điểm thi, đồng thời hoàn thiện lộ trình tổ chức thi trên máy tính nhằm nâng cao tính minh bạch, khách quan và phòng chống gian lận trong các kỳ thi những năm tới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.