Ảnh: BVCC
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhân K.T.V. (trú tại Nghệ An) đến khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường vùng kín, ra dịch âm đạo có mùi hôi. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đã mãn kinh hơn 17 năm và từng đặt dụng cụ tử cung loại Dana từ khoảng 30 năm trước.
Tuy nhiên, sau khi đặt vòng tránh thai, bệnh nhân gần như không tái khám định kỳ để kiểm tra vị trí và tình trạng của dụng cụ.
Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị ứ dịch buồng tử cung, mất dây dụng cụ tử cung, sa tử cung độ II và đa nhân xơ tử cung.
Các bác sĩ Khoa Sản - Kế hoạch hóa Gia đình đã tiến hành tháo dụng cụ tử cung, nạo kênh cổ tử cung và hút buồng tử cung nhằm giải phóng lượng dịch ứ đọng. Mẫu bệnh phẩm được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh để tầm soát các tổn thương bất thường.
Sau điều trị bằng kháng sinh, thuốc tăng co tử cung và theo dõi tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện sau 3 ngày.
Theo BSCKII Đinh Thị Quỳnh, Phó Trưởng khoa Sản - Kế hoạch hóa Gia đình, dụng cụ tử cung nếu lưu giữ quá lâu, đặc biệt sau mãn kinh, có thể gây nhiều biến chứng như viêm nhiễm kéo dài, ứ dịch buồng tử cung và tăng nguy cơ tổn thương nội mạc tử cung.
Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ đặt dụng cụ tử cung cần tái khám định kỳ 6-12 tháng/lần để kiểm tra tình trạng dụng cụ. Với phụ nữ mãn kinh, cần được tư vấn tháo dụng cụ đúng thời điểm nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, khí hư có mùi, ra máu âm đạo hoặc khó chịu vùng kín kéo dài, người bệnh nên đi khám sớm để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)