Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đang tồn đọng 200.000 ha đất và 3,3 triệu tỷ đồng

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ tập trung giải quyết các dự án tồn đọng. Đây là điểm nghẽn, nhưng cũng chính là nguồn lực và động lực tăng trưởng.

Sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Sáng 21/4, giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu nêu trong phần thảo luận kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tập trung vào những giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bộ trưởng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số vô cùng thách thức, nhưng là con đường tất yếu, không có con đường nào khác để có thể hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế đất nước ta, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và 100 năm ngày thành lập nước, để đến 2045 trở thành nước có nền công nghiệp phát triển hiện đại.

Nhấn mạnh sự thách thức cho mục tiêu này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn dẫn một báo cáo cho biết, từ năm 1946 đến nay chỉ có 13 quốc gia, vùng lãnh thổ có khả năng thực hiện thành công việc tăng trưởng liên tục hai con số trong vòng trên 10 năm, để trở thành từ một quốc gia nghèo, đang phát triển, thành quốc gia phát triển.

"Quay lại lịch sử hơn 40 năm đổi mới, chúng ta chỉ có 2 năm tăng trưởng được trên 9%, và chưa bao giờ đạt được tăng trưởng hai con số", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.

Do đó theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số đây không phải nhiệm vụ riêng của cơ quan nào, mà của cả hệ thống chính trị. "Chúng ta phải vào cuộc, triển khai, thực hiện, giám sát, đánh giá, kịp thời điều chỉnh để đạt được mục tiêu đã đặt ra", ông Tuấn cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng hai con số là con đường tất yếu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh tăng trưởng hai con số là mục tiêu vô cùng thách thức nhưng là con đường tất yếu

Bộ trưởng dẫn một số tín hiệu lạc quan làm tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong năm 2026: Tăng trưởng GDP quý I đạt 7,83%; xuất khẩu đạt trên 19%; số lượng doanh nghiệp mới được thành lập đạt trên 31,7%… Theo Bộ trưởng để đạt được tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, các quý còn lại phải tăng trưởng từ 10-11%.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chỉ ra thách thức lớn khi đánh giá nền kinh tế từ quý II sẽ thấm rõ tác động từ xung đột Trung Đông.

"Theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu thô tăng 10% sẽ làm giảm tăng trưởng khoảng 0,4% và lạm phát tăng khoảng 0,5%. Báo cáo cho thấy hiện giá một sợi cáp quang đã tăng gấp sáu lần so với cùng thời điểm", ông Tuấn thông tin.

Trước thực tế trên, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chỉ ra một số giải pháp để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ nhất, rà soát và cập nhật lại kịch bản tăng trưởng, để giao nhiệm vụ phấn đấu cho từng cơ quan, từng địa phương, từng bộ ngành và từng doanh nghiệp, phù hợp với tình hình mới.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đảm bảo vừa cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế, vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tài khóa.

"Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện chiếm khoảng 96% số lượng doanh nghiệp và đóng góp trên 50% GDP", Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Về giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phân công. Trong tuần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc để đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt mục tiêu cho năm 2026.

Cùng với đó là tập trung giải quyết các dự án tồn đọng. Đây là một điểm nghẽn, nhưng cũng chính là nguồn lực và động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

"Theo thống kê, chúng ta đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so với tổng đầu tư công năm 2026 khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, phần tồn đọng này đang gấp ba lần", Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn số liệu.

Tiếp theo là tập trung rà soát các điểm nghẽn. Theo ông Tuấn, trong kỳ họp này, Bộ Tài chính sẽ trình sửa 4 luật: Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng hai con số là con đường tất yếu - Ảnh 2.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, chúng ta đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng

Ngoài ra là huy động vốn để đảm bảo yêu cầu phát triển. Trong giai đoạn tới, phải nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ khoảng 33,1% GDP lên mức cao hơn, đồng thời nhu cầu vốn dự kiến tăng khoảng 2,2 lần; trong đó ngân sách trung ương tăng khoảng 3,4 lần và thu hút FDI tăng khoảng 1,7 lần.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệu quả đầu tư bởi nếu không cải thiện được chỉ số ICOR (cần bao nhiêu đồng vốn để tạo ra một đồng GDP tăng thêm) hiện nay khoảng 4,7-6 thì để tăng trưởng hai con số, tổng đầu tư toàn xã hội có thể phải lên tới 70% GDP. Do đó, cần đưa chỉ số ICOR về mức 4-4,5

Liên quan đến thị trường vốn, Bộ trưởng cho biết nền kinh tế hiện còn phụ thuộc nhiều vào thị trường tiền tệ (vốn ngắn hạn), trong khi vốn dài hạn phải dựa vào thị trường vốn, gồm thị trường trái phiếu và cổ phiếu.

Để thị trường vốn phát triển, cần cải cách đồng bộ từ thể chế, hạ tầng đến thành viên thị trường. Đặc biệt là phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ có nơi gửi vốn an toàn. Điều quan trọng nhất của nhà đầu tư là hiệu quả, kiểm soát dòng tiền và khả năng thu hồi vốn. Các tổ chức trung gian tài chính, phối hợp với cơ quan giám sát, sẽ đảm bảo điều này, giúp thị trường minh bạch và an toàn hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.