Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng UAV ở miền Đông Ukraine, ngày 30/4 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Theo đó, hai UAV Ukraine bị lạc hướng khỏi mục tiêu ở Nga, xâm nhập không phận Latvia và tấn công các cơ sở chứa dầu vào đầu tuần trước. Thủ tướng Latvia Evika Silina trước đó cho biết bà đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Spruds từ chức, nói rằng ông đã làm mất lòng tin của bà và người dân.
"Vụ việc UAV xâm nhập không phận xảy ra trong tuần này là minh chứng rõ ràng rằng giới lãnh đạo chính trị của ngành quốc phòng đã không thực hiện được lời hứa về bầu trời an toàn trên đất nước chúng ta" - Thủ tướng Silina nói. Bà đồng thời thông báo rằng Đại tá Raivis Melnis sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kế nhiệm của Latvia.
Ông Spruds cho biết ông quyết định từ chức để ngăn quân đội bị cuốn vào các tranh chấp chính trị. Ông nói thêm Latvia đã trải qua một số sự cố nghiêm trọng liên quan đến UAV trong những tuần gần đây, khẳng định ngành quốc phòng vẫn cam kết bảo vệ không phận và an ninh công cộng của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Spruds (Ảnh: Getty Images)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đã bình luận về các sự cố, cho biết ông đã thảo luận tình hình với Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze.
"Các cuộc điều tra đã chứng minh rằng đây là kết quả của chiến tranh điện tử của Nga, cố tình chuyển hướng UAV Ukraine khỏi các mục tiêu ở Nga" - Bộ trưởng Sybiha phát biểu . Ông nói thêm rằng Ukraine sẵn sàng hợp tác với Latvia, các quốc gia Baltic khác và Phần Lan để giúp ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết Ukraine không nên sử dụng không phận Estonia để tấn công Nga bằng máy bay không người lái.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tham gia cuộc tập trận của NATO (Ảnh: Getty Images)
Trong vài tuần qua, Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan đã báo cáo một số trường hợp UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ của họ. Trước đó, Moscow đã cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad phía Tây Bắc.
Đầu tuần này, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết ông đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng Helsinki coi việc UV Ukraine xâm nhập không phận của nước này là không thể chấp nhận được.
Phát biểu về các vụ xâm phạm của máy bay không người lái Kiev hôm 10/5, Bộ trưởng Pevkur nói rằng chính quyền Estonia "sẽ bắt đầu xử lý vấn đề này rất nhanh chóng. Kiev sẽ phải giải thích chính xác điều đó có nghĩa là gì và họ có ý định gì".
Bình luận (0)