Ảnh chụp từ trên cao thành phố Bamako, Mali, ngày 25/4/2026 (Ảnh AP)
Đây là vụ bạo lực mới nhất tại Mali - quốc gia do chính quyền quân sự điều hành. Nước này từ lâu đã phải chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan có liên hệ với al-Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như cuộc nổi dậy ly khai ở phía Bắc.
Chính phủ Mali đã xác nhận thông tin về việc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tướng Sadio Camara thiệt mạng. Trong một bài đăng trên trang Facebook của Bộ Quốc phòng Mali, chính phủ nước này đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông. Đài Truyền hình nhà nước Mali đã phát sóng thông báo về cái chết của ông do người phát ngôn - Tướng Issa Ousmane Coulibaly đưa ra.
Các cơ sở, căn cứ của quân đội Mali đã bị tấn công quy mô lớn trong ngày 25/4 tại thủ đô Bamako và một số thành phố, thị trấn khác. Cuộc tấn công này cũng thách thức Nga - đối tác an ninh của Mali, quốc gia có lực lượng đóng quân tại quốc gia Tây Phi này.
Chính phủ Mali cho biết hôm 26/4 rằng các cuộc tấn công dường như đã kết thúc, nhưng một số câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, bao gồm cả việc ai đang kiểm soát một thành phố quan trọng ở phía Bắc mà phe ly khai tuyên bố đã giành quyền kiểm soát. Chính phủ nước này chưa công bố số người thiệt mạng trong vụ tấn công và trước đó chỉ cho biết ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc mà họ lên án là các cuộc tấn công khủng bố.

Binh sĩ Mali trong cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Kati, ngoại ô thủ đô Bamako, Mali, ngày 25/4/2026 (Ảnh: Reuters/Stringer)
Phe ly khai đã chiến đấu nhiều năm để thành lập một nhà nước độc lập ở miền Bắc Mali, trong khi các phần tử khủng bố al-Qaeda và IS đã chiến đấu chống lại chính phủ trong hơn 10 năm qua.
Theo tuyên bố của chính phủ Mali, nhà riêng của Tướng Camara đã bị một kẻ đánh bom xe tự sát và những kẻ tấn công khác nhắm mục tiêu hôm 25/4.
Người phát ngôn của Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) do người Tuareg lãnh đạo cho biết binh sĩ Quân đoàn châu Phi của Nga và quân đội Mali đã rút khỏi thành phố Kidal sau vụ tấn công hôm 25/4, sau khi đạt được thỏa thuận về việc rút quân hòa bình.
Trong một tuyên bố trên truyền hình nhà nước vào tối 26/4, Tướng Oumar Diarra - người đứng đầu lực lượng vũ trang Mali - xác nhận rằng quân đội Mali đã rút khỏi thành phố Kidal và đang tái bố trí lực lượng tại Anefis, thành phố cách Kidal khoảng 100 km về phía Nam.
Phe ly khai đã chiến đấu nhiều năm để thành lập một nhà nước độc lập ở miền Bắc Mali. Kidal từ lâu đã là thành trì của phe nổi dậy trước khi bị lực lượng chính phủ Mali và binh sĩ hỗ trợ Nga giành quyền kiểm soát vào năm 2023. Thắng lợi này đánh dấu một chiến thắng mang tính biểu tượng quan trọng đối với chính quyền quân sự Mali và các đồng minh Nga.
Làn sóng tấn công hôm 25/4 là lần đầu tiên phe ly khai phối hợp với nhóm JNIM có liên hệ với al-Qaeda. Nhóm này cho biết họ cũng tham gia vào cuộc tấn công vào Kidal và đã nhắm mục tiêu vào một thị trấn ngoại ô thủ đô Bamako, 3 thành phố khác hôm 25/4. Người phát ngôn của FLA đã xác nhận cuộc tấn công phối hợp này.
Bình luận (0)