Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko và Bộ trưởng Tài chính Serhii Marchenko tại cuộc họp G7 vào ngày 15/10 (Ảnh: Bộ Tài chính Ukraine)
Đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine - ông Serhii Marchenko - được đưa ra trong một cuộc họp được tổ chức vào ngày 15/10 tại Washington D.C., Mỹ.
Khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị phong tỏa vào năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine. Theo Bộ trưởng Marchenko, Ủy ban châu Âu hiện đang xây dựng sáng kiến "khoản vay bồi thường", theo đó sẽ cho Ukraine vay 140 tỷ Euro trong số các tài sản bị đóng băng này. Ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính 60 tỷ USD trong giai đoạn các năm 2026 và 2027.
Ông Marchenko bày tỏ lòng biết ơn đối với Ủy ban châu Âu vì những nỗ lực của họ trong chương trình này. Đồng thời, ông Marchenko cho biết khoản vay trên sẽ là công cụ chính để đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027.
Theo một tuyên bố của Bộ Tài chính Ukraine: "Điều quan trọng là công cụ này phải vô điều kiện đối với Ukraine và linh hoạt trong việc xác định phân bổ ngân sách".
Tuần này, ông Marchenko đang ở Washington D.C. cùng với một phái đoàn Ukraine - bao gồm Thủ tướng Yuliia Svyrydenko - để tham dự các cuộc họp cấp cao và hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang chạy đua để thuyết phục Bỉ tham gia trước cuộc họp quan trọng của các nhà lãnh đạo tại Brussels vào tuần tới. Thủ tướng Bỉ de Wever đã bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch này do những rủi ro pháp lý.
Khoảng 2/3 số tài sản của Nga bị tịch thu do tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ.

(Ảnh: Axios)
Việc cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp diễn và các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Mosscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là những lý do chính khiến Kiev cần tài trợ. Ukraine chi phần lớn nguồn thu thuế trong nước cho quốc phòng và an ninh.
Tham gia cuộc họp vào ngày 15/10 còn có Thống đốc Ngân hàng trung ương của các nước thành viên G7, cũng như lãnh đạo của IMF, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban châu Âu.
Thủ tướng Anh Keir Starmer gần đây đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào một khoản vay bồi thường. Ước tính Vương quốc Anh nắm giữ khoảng 25 tỷ Bảng tài sản bị đóng băng của Nga.
Trong tuyên bố của mình, ông Marchenko cũng nêu rõ tình hình ngân sách đang được cải thiện của Ukraine.
"Doanh thu ngân sách nội địa đang tăng lên. Năm 2025, phạm vi chi tiêu ngân sách thông qua doanh thu nội địa đã tăng 11% so với năm 2024. Doanh thu thuế cho thấy động lực tích cực và dự kiến sẽ đạt khoảng 37,2% GDP vào năm 2026" - ông nói.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraine cho biết thêm rằng ngân sách năm 2026 của nước này đang được xây dựng dựa trên giả định rằng chiến tranh sẽ tiếp diễn.
Bình luận (0)