Bệnh nhân Đ.T.N. (sinh năm 1975, trú tại Lai Châu) vào viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, bụng to bất thường. Khai thác lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có khối u xơ tử cung kích thước lớn khoảng 20 x 22 cm, chèn ép cơ quan lân cận gây đau, tiểu khó và đại tiện khó. Nhận định đây là trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn vùng hạ vị, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và lên kế hoạch phẫu thuật.
Ekip phẫu thuật do BSCKI. Dương Thị Như - Phó Giám đốc bệnh viện trực tiếp thực hiện. Đây là ca mổ khó do khối u lớn, chiếm gần toàn bộ tử cung, hình thái như người mang thai 5 tháng và chèn ép nhiều tạng xung quanh. Việc bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao hơn so với các ca u xơ thông thường.
Sau hơn hai giờ phẫu thuật, ekip đã lấy trọn khối u nặng 3,5 kg. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, vận động nhẹ nhàng và hồi phục ổn định. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến, xảy ra khi các khối u lành tính phát triển từ tế bào cơ trơn của thành tử cung. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt từ 30 - 45 tuổi. Khối u có thể nhỏ hoặc rất lớn, đơn lẻ hoặc nhiều khối, có triệu chứng hoặc diễn tiến âm thầm.
Không ít trường hợp chủ quan, không đi khám định kỳ khiến khối u phát triển quá mức, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp hạn chế biến chứng và tránh phải phẫu thuật phức tạp.
Bình luận (0)