2 ngôi sao của làng bóng đá nữ thế giới Wambach và Homare Sawa giải nghệ

Cập nhật 07:45 ngày 17/12/2015

Abby Wambach, 35 tuổi và Homare Sawa, 37 tuổi đều là những tượng đài của làng bóng đá nữ thế giới. Sau khi đã đủ đầy các danh hiệu lớn nhỏ thì cũng là lúc họ chính thức giã từ sự nghiệp.

 





15 năm cống hiến cho ĐTQG, Abby Wambach đã trở thành biểu tượng, là linh hồn trong lối chơi và là lá cờ đầu trong chức vô địch thế giới của đội tuyển bóng đá nữ nước Mỹ năm 2015. Kì tích ghi 184 bàn sau 252 trận cho ĐTQG sẽ là một kỉ lục khó bị xô đổ.

Với những đóng góp to lớn ấy, tháng 5 vừa qua, Abby Wambach đã được tạp chí Times bầu chọn là 1 trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Hôm qua, sau trận đấu cuối cùng trong tour đấu mừng chiến thắng World Cup của ĐT Mỹ với ĐT Trung Quốc, Abby Wambach đã chính thức giải nghệ.

 

Homare Sawa đã thi đấu 205 trận ghi được 83 bàn và dự tới 6 kì World Cup cùng ĐT Nhật Bản

Trong quá khứ, Abby Wambach từng là bại tướng Homare Sawa trong trận chung kết World Cup 2011 khi ĐT Nhật Bản vượt qua ĐT Mỹ trên chấm luân lưu đầy cân não. Thật trùng hợp thay, 2 tượng đài của 2 đội bóng lại giải nghệ trong cùng 1 ngày.

Ở tuổi 37, Homare Sawa đã thi đấu 205 trận ghi được 83 bàn và dự tới 6 kì World Cup cùng ĐT Nhật Bản. Năm 2012, Sawa cũng đã tỏa sáng để giúp ĐT bóng đá nữ Nhật Bản giành HCB tại Olympic London 2012.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)