3 ông lớn của Super League đáp trả UEFA

Tuấn ĐoànCập nhật 20:03 ngày 08/05/2021

VTV.vn - Cả Real Madrid, Barcelona và Juventus đã đồng loạt đưa ra thông báo về dự án Super League.

Ngày hôm qua, UEFA đã chính thức đưa ra án phạt cho 9/12 đội bóng tham gia sáng lập Super League. Theo đó, các đội bóng là Arsenal, AC Milan, Chelsea, Inter, Atletico, Man Utd, Man City, Liverpool và Tottenham sẽ bị giữ lại 5% doanh thu khi dự cúp châu Âu. Các CLB sẽ phải tự đóng góp 15 triệu euro vào các hoạt động phát triển bóng đá trẻ cộng đồng ở châu Âu. Ngoài ra, nếu các CLB này còn tham gia các ý tưởng thành lập giải đấu nào tương tự sẽ bị phạt 100 triệu euro.

Riêng với Real Madrid, Barcelona và Juventus, 3 CLB vẫn chưa từ bỏ dự án Super League, UEFA cho biết sẽ xem xét hình phạt thích đáng với 3 CLB này. Đáp trả thông điệp trên, 3 ông lớn này đã đưa ra thông báo chung cũng hết sức "đanh thép" với UEFA.

3 ông lớn của Super League đáp trả UEFA - Ảnh 1.

UEFA đã đưa ra án phạt cho 9 CLB tham gia sáng lập Super League

Theo đó, thông báo này gồm 6 điều. Đầu tiên là các CLB sáng lập đã phải chịu những chỉ trích, áp lực và đe dọa của bên thứ ba.

"Các câu lạc bộ sáng lập của Super League đã nhận và tiếp tục nhận áp lực, đe dọa và xúc phạm để từ bỏ dự án này. Đây là điều không thể chấp nhận được theo quy định của pháp luật và Tòa án đã ra phán quyết về dự án Super League, ra lệnh cho FIFA và UEFA, một cách rõ ràng, phải kiềm chế trong khi thủ tục tư pháp đang được xử lý", trích điều I thông báo của Real Madrid, Juventus và Barcelona.

Tại điều II, 3 CLB này khẳng định dự án Super League được sáng lập với mục đích cải thiện tình trạng thiếu bền vững hiện tại của bóng đá. Đồng thời đảm bảo sự ổn định tài chính cho nhiều đội bóng đang bị đe dọa bởi khủng hoảng kinh tế. Cũng tại điều II, Real Madrid, Juventus và Barcelona khẳng định Super League chỉ được diễn ra nếu được UEFA và FIFA công nhận. Tuy nhiên, cả 2 cơ quan này đều đã từ chối thiết lập kênh liên lạc để thương thảo với 12 đội bóng sáng lập Super League.

Trong thông báo này ở điều III, Real Madrid, Juventus và Barcelona đã đưa ra mục đích "cao cả" của Super League, đó là: "Mang đến cho người hâm mộ trên toàn thé giới những màn trình diễn hay nhất có thể và tăng sự quan tâm trên toàn cầu với môn thể thao này".

3 ông lớn của Super League đáp trả UEFA - Ảnh 2.

Barca của Laporta và Real của Perez vẫn kiên trì với Super League

Barca, Real và Juventus cũng cho biết "rất tiếc" khi 9 CLB khác được mời tham gia vào đề án thành lập Super League. Tuy nhiên, 3 ông lớn này khẳng định những ràng buộc giữa 9 CLB này và Super League vẫn còn giá trị.

Cuối cùng, 3 CLB này nhấn mạnh cam kết và ý chí kiên định với dự án Super League để đưa ra "những giải pháp phù hợp nhất cho sự bền vững của cả đại gia đình bóng đá".



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!